Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi” cấp tỉnh Cà Mau: Ghi nhận sự trưởng thành của các liên, chi đội

GD&TĐ - Sau 2 ngày tổ chức với 78 thí sinh dự thi, Tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp với Sở GD&ĐT vừa Tổng kết  Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi” cấp tỉnh năm 2018.

Bà Huỳnh Út Mười - Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau trao thưởng cho các thí sinh
Bà Huỳnh Út Mười - Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau trao thưởng cho các thí sinh

Buổi Tổng kết Hội thi“ Chỉ huy Đội giỏi” cấp tỉnh được tổ chức vào chiều 3/6, tại Nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau.

Có 71/78 thí sinh tham gia dự thi và đạt Danh hiệu Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh năm 2018. Gồm 1 giải nhất, 2 nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích.

Tiêu biểu như em Nguyễn Đức Phúc, đơn vị huyện Năm Căn, với phần thi Lều trại nhanh; thí sinh Trần Kim Tiền, đơn vị huyện Đầm Dơi, với điểm 10 môn Nghi thức; thí sinh Phan Trần Nhã Uyên, đơn vị Cái Nước và Nguyễn Ngọc Lan Anh, TP Cà Mau, với điểm tuyệt đối ở phần thi ứng xử…

Có nhiều thí sinh đạt điểm rất cao và đồng đều ở các môn, như: Lê Hoàng Mỹ Thường, đơn vị huyện Thới Bình; Nguyễn Minh Nguyệt, đơn vị huyện Trần Văn Thời…

Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi” cấp tỉnh thu hút 78 thí sinh dự thi
Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi” cấp tỉnh thu hút 78 thí sinh dự thi 

Kết quả, giải nhất thuộc về thí sinh Lê Hoàng Mỹ Thường - Trường THCS Tân Lợi, thuộc Phòng GD& ĐT huyện Thới Bình; 2 giải nhì thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời và TP Cà Mau.

Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi” cấp tỉnh năm 2018 diễn ra sôi nổi, với nhiều nội dung phong phú. Từ đó, nhiều thí sinh đã phát huy được kỹ năng công tác, cũng như bản lĩnh Chỉ huy Đội của mình.

Từ kết quả này cho thấy, các Liên đội, Chi đội trong những năm gần đây đã có sự trưởng thành, góp phần rất lớn vào sự phát triển chung của các nhà trường và Hội đồng đội tại các đơn vị trường học trong toàn tỉnh Cà Mau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường THCS La Bằng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Kích hoạt cơ chế giám sát chéo giữa học sinh

GD&TĐ - Trước nguy cơ thuốc lá điện tử len lỏi vào học đường, Trường THCS La Bằng (La Bằng, Thái Nguyên) đã chủ động xây dựng “lá chắn” phòng ngừa từ sớm, giúp học sinh nâng cao nhận thức và nói không với thuốc lá.

Học sinh tiếp cận công nghệ ngày càng phổ biến. Ảnh: INT.

Nhận diện bạo lực số

GD&TĐ - Nhiều năm trở lại đây, cụm từ “bạo lực học đường” không còn xa lạ. Nhưng song song với những hình thức quen thuộc, một dạng bạo lực khác đang âm thầm phát triển trong môi trường số, nơi mà ranh giới giữa “đùa vui” và “tổn thương” đang dần trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.