Học sinh tiểu học vui “Chợ Tết“

GD&TĐ - Chỉ cần có từ 1.000đ đến 10.000đ các em học sinh tiểu học có thể mua được những mặt hàng như: bánh trưng, bánh mứt kẹo, hoa quả, cũng như các loại rau, củ, quả...  Đây là hoạt động vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng - thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ...

Các em học sinh hào hứng bày biện gian hàng
Các em học sinh hào hứng bày biện gian hàng

Đây là hoạt động giúp các em học sinh có thêm những hiểu biết về ngày Tết cổ truyền của dân tộc, hiểu biết và trải nghiệm về các món ăn ngày Tết, cách trình bày mâm ngũ quả, mâm cơm ngày Tết và trang trí trưng bày không gian nhân ngày Tết cổ truyền...

Tham gia "Chợ Tết" các em học sinh chỉ cần có từ 1000đ đến 10.000đ là có thể thỏa thích mua những mặt hàng cần thiết cho ngày Tết như bánh trưng, hoa quả, bánh kẹo... Đặc biệt, những sản phẩm, món quà dân dã được làm từ chính tay các em học sinh, giáo viên thu hút được đông đảo sự quan tâm của các em học sinh, phụ huynh. 

Các "ông đồ nhí"
 Các "ông đồ nhí"

"Chợ Tết" đã thu hút được 50 lớp trong toàn trường tham gia (từ lớp 1 đến lớp 5). Mỗi lớp là một gian  hàng trưng bày tại sân trường gồm các mặt hàng như: Bánh chưng, xôi, gà, dưa hành, mâm ngũ quả, cành đào, cây quất và rất nhiều các mặt hàng đặc trưng của ngày Tết tại ba miền Bắc - Trung-  Nam.

Phụ huynh và các em học sinh hào hứng với "Chợ Tết" 2019
Phụ huynh và các em học sinh hào hứng với "Chợ Tết" 2019

Các gian hàng được trưng bày đẹp mắt, các mặt hàng đa đạng, phong phú hấp dẫn và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt có một số mặt hàng do chính giáo viên, phụ huynh và các em học sinh tự làm như: Bánh chưng, bánh hòn, bánh xắn, bánh rán…

Các sản phẩm truyền thống như: rau, củ quả được trưng bày tại chợ
Các sản phẩm truyền thống như: rau, củ quả được trưng bày tại chợ

Theo cô Nguyễn Minh Thịnh - Hiệu trưởng nhà trường, "Chợ Tết" của Liên đội Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng được tổ chức thường niên nhằm phát huy tính sáng tạo khả năng tư duy cho thiếu nhi; giúp các em bước đầu làm quen với việc trao đổi, chia sẻ, mua bán hàng hóa trong thời kỳ hội nhập kinh tế... 

Đồng thời, đây cũng là một sân chơi bổ ích, để các em học sinh được giao lưu, cũng như giúp các em được tham gia tích cực và mạnh dạn hơn trong các hoạt động tập thể, cùng nhau đoàn kết bảo vệ môi trường...

Dưới đây là một số hình ảnh của "Chợ Tết" xuân Kỷ Hợi 2019 của các em học sinh trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng:

 
 
 
 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ