Gia Lai: Học sinh dân tộc thiểu số múa xoang, đánh cồng chiêng rộn ràng chào đón năm học mới

GD&TĐ - Những em học sinh thướt tha trong bộ quần áo truyền thống múa điệu xoang, hòa cùng tiếng cồng chiêng chào đón năm học mới.

Gia Lai: Học sinh dân tộc thiểu số múa xoang, đánh cồng chiêng rộn ràng chào đón năm học mới

Sáng 5/9, hòa chung không khí tưng bừng chào đón năm học mới của cả nước, hơn 400.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng rộn ràng bước vào năm học 2020-2021.

Trong năm học 2020-2021, tỉnh Gia Lai có 758 trường mầm non đến THPT với khoảng 400.078 học sinh.

Để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho giáo viên và học sinh trong điều kiện dịch bệnh, các trường tổ chức khai giảng ngắn gọn. Cán bộ, giáo viên và học sinh được đo nhiệt độ, sát khuẩn kĩ lưỡng. Trường học cũng không sử dụng nước chai nhựa, bì nhựa đựng tài liệu trong buổi lễ khai giảng. Bên cạnh đó, không thả bóng bay trong ngày khai giảng.

Tại trường PTDTNT tỉnh Gia Lai, đến dự Lễ khai giảng, lãnh đạo Tỉnh ủy và các tổ chức, đoàn thể đã có những món quà hỗ trợ nhà trường. Qua đó, giúp cho công tác dạy và học được duy trì và đảm bảo chất lượng.

Sau phần Lễ khai giảng năm học mới, hàng trăm học sinh đồng bào dân tộc thiểu số BaNa, Jrai…của trường nhịp nhàng trong điệu xoang truyền thống bên tiếng cồng chiêng. Các thầy cô và học sinh đều hy vọng đạt nhiều thành công trong năm học mới.

Một số hình ảnh tại buổi lễ khai giảng:

Những món quà được trao cho các em học sinh nhằm động viên, khích lệ tinh thần để bước vào năm học mới.
Những món quà được trao cho các em học sinh nhằm động viên, khích lệ tinh thần để bước vào năm học mới.
Sau buổi Lễ khai giảng tiếng cồng chiêng vang lên như báo hiệu năm học mới đã bắt đầu.
Sau buổi Lễ khai giảng tiếng cồng chiêng vang lên như báo hiệu năm học mới đã bắt đầu.
Tiếng cồng chiêng vang lên khắp sân trường.
Tiếng cồng chiêng vang lên khắp sân trường.
Thầy cô giáo và các em học sinh nắm tay nhau nhảy điệu xoang truyền thống.
Thầy cô giáo và các em học sinh nắm tay nhau nhảy điệu xoang truyền thống.
Mọi người đều rạng rỡ, tươi vui đón mừng một năm học mới.
Mọi người đều rạng rỡ, tươi vui đón mừng một năm học mới.
Các em học sinh chụp ảnh, lưu giữ những hình ảnh đẹp của ngày đầu năm học.
Các em học sinh chụp ảnh, lưu giữ những hình ảnh đẹp của ngày đầu năm học.
Thầy cô giáo và các em học sinh đều hy vọng năm học mới sẽ thuận lợi, đạt nhiều thành tích cao.
Thầy cô giáo và các em học sinh đều hy vọng năm học mới sẽ thuận lợi, đạt nhiều thành tích cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...