Công bố cuộc thi vô địch Thiết kế đồ họa thế giới năm 2019

GD&TĐ - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty IIG Việt Nam tổ chức Cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới năm 2019 tại Việt Nam lần thứ 2.

Cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới là sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên trên toàn thế giới (ảnh nguồn internet).
Cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới là sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên trên toàn thế giới (ảnh nguồn internet).

Đây là sân chơi bổ ích và ý nghĩa để học sinh, sinh viên trên toàn thế giới thể hiện những kỹ năng xử lý hình ảnh với các phần mềm thiết kế Adobe, tìm ra những chuyên gia thiết kế hàng đầu sử dụng Photoshop, Illustrator, Indesign và mang đến những cơ hội tương lai cho thí sinh.

Cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới năm 2019 được tổ chức thường niên từ năm 2013 với quy mô toàn cầu, mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn thí sinh của gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Tại Vòng chung kết Thế giới, Ban tổ chức chỉ trao 1 bộ huy chương (Vàng, Bạc, Đồng) duy nhất cho 3 thí sinh có kết quả xuất sắc nhất.

Đối với Việt Nam, 2018 là năm đầu tiên tham dự Vòng chung kết Thế giới và thí sinh duy nhất của Việt Nam đã xuất sắc giành HCĐ trong bộ huy chương duy nhất của cuộc thi này.  

Đối tượng dự thi là tất cả thanh, thiếu niên Việt Nam, độ tuổi từ 13 – 22, trừ nhà vô địch Quốc gia năm 2018.

Ở vòng tuyển chọn Quốc gia, mỗi trường đại học, học viện, trường cao đẳng, trung cấp, THPT, THCS cử một đội tuyển gồm tối đa 10 thí sinh.

Các thí sinh tự do cần đạt chứng chỉ ACA một trong ba nội dung Photoshop, Illustrator, Indesign với thời hạn cấp không quá 1 năm tính đến ngày 22/4/2019.

Ban tổ chức sẽ lựa chọn 15 thí sinh xuất sắc nhất để tham dự Vòng chung kết Quốc gia, 3 thí sinh đạt 1 giải nhất và 2 giải nhì của Vòng chung kết Quốc gia sẽ tham dự Vòng chung kết Thế giới.

Dự kiến, Vòng chung kết Quốc gia sẽ diễn ra ngày 12/5 tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Vòng chung kết Thế giới tổ chức tại New York, Mỹ từ ngày 28 – 31/7/2019.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Phát huy học liệu số

GD&TĐ - Bám sát yêu cầu phát triển của giáo dục trong kỷ nguyên số, thời gian qua, Bộ GD&ĐT từng bước hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, tạo nền tảng pháp lý đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong giáo dục.

Học sinh Trường THPT Chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) trong giờ thực hành môn Vật lý. Ảnh minh họa: INT

Giáo dục và đào tạo: Trụ cột phát triển trong kỷ nguyên mới

GD&TĐ - Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, nhiều ý kiến chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, coi phát triển con người và tri thức là nền tảng để Việt Nam bứt phá, hội nhập và phát triển bền vững đến năm 2045.