Cần Thơ: Sôi nổi giải bóng đá nữ sinh THCS

GD&TĐ - Sáng 30/3, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Giải bóng đá học sinh nữ cấp THCS lần thứ IV năm 2021.

Đội bóng nữ THCS huyện Vĩnh Thạnh tại lễ khai mạc.
Đội bóng nữ THCS huyện Vĩnh Thạnh tại lễ khai mạc.

Giải bóng đá học sinh nữ cấp THCS là giải đấu truyền thống dành cho học sinh nữ cấp THCS hàng năm. Năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid -19 nên bị gián đoạn không tổ chức.

Giải đấu năm nay được tổ chức 3 ngày (từ 30/3 đến 1/4), tham dự giải đấu có 9 đội bóng nữ, là những vận động viên đại diện cho 9 đơn vị Phòng GD&ĐT quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ.

Thông qua giải đấu, Sở GD&ĐT đề nghị các đội bóng, các vận động viên hãy thắt chặt tình đoàn kết, nêu cao tinh thần đồng đội, tinh thần thể thao cao thượng trung thực, các trọng tài phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, chính xác, khoa học, để giải đấu đạt được chất lượng cao nhất.

Ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD&ĐT TP Cần Thơ) phát biểu tại lễ khai mạc.
Ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD&ĐT TP Cần Thơ) phát biểu tại lễ khai mạc.

Giải bóng đá học sinh nữ cấp THCS là giải thể thao học sinh dành cho đối tượng học sinh nữ được tổ chức với mục đích nâng cao thể lực, nhằm động viên phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Đồng thời qua đó kiểm tra đánh giá việc tổ chức các câu lạc bộ thể thao trong trường học, thực hiện Luật Bình đẳng giới và Lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3, chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.