Cận cảnh trang sức xa xỉ của cô dâu tỷ phú trong đám cưới đẳng cấp ở Phú Quốc

GD&TĐ - Những món trang sức được dùng trong đám cưới là sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng nhất Ấn Độ - The Outhouse. Ít ai biết, cô dâu Kaabia chính là nhà sáng lập ra thương hiệu thời trang đình đám này.  

Cận cảnh trang sức xa xỉ của cô dâu tỷ phú trong đám cưới đẳng cấp ở Phú Quốc

Cô dâu Kaabia Grewal và chú rể Rushang Shah là hai nhân vật chính trong đám cưới sang chảnh đang gây sốt tại đảo Phú Quốc. Họ đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới nhà giàu Ấn Độ.

Những món trang sức được sử dụng là sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng nhất Ấn Độ - The Outhouse. Ít ai biết, cô dâu Kaabia chính là nhà sáng lập ra thương hiệu thời trang đình đám này. Và cũng nhờ đó, nữ tỷ phú này đã  từng góp mặt trong danh sách 30 người dưới 30 tuổi nổi bật tại Ấn Độ do tạp chí Forbes bình chọn.

The Outhouse được thành lập năm 2012 do hai chị em nhà Kaabia sáng lập và sở hữu và chỉ sau 5 năm, nó đã có hơn 3 buổi trình diễn tại Tuần lễ thời trang Lakme, thắng giải thưởng từ Quỹ thời trang Vogue năm 2015.

Thương hiệu chế tác hàng đầu ở Ấn Độ này cũng được nhiều nhân vật nổi tiếng Bollywood như Deepika Padukkone, Priyanka Chopra, Sonam Kapoor và Kangana Ranaut... ưa chuộng. Thậm chí The Outhouse cũng hấp dẫn những ngôi sao nổi tiếng quốc tế như Sienna Miller, Ashley Louis James và Tyra Banks.

Cùng ngắm những món trang sức xa xỉ của nữ tỷ phú trong tiệc cưới đẳng cấp quốc tế tại Khách sạn Marriott (Phú Quốc):

Những món trang sức đắt đỏ mà cô dâu sử dụng trong tiệc cưới.
 Những món trang sức đắt đỏ mà cô dâu sử dụng trong tiệc cưới.
 
Cô dâu chính là nhà đồng sáng lập và sở hữu ra hãng trang sức đình đám này cùng với em gái của mình.
 Cô dâu chính là nhà đồng sáng lập và sở hữu ra hãng trang sức đình đám này cùng với em gái của mình.
Khách sạn Marriott đón hàng trăm khách thượng lưu Ấn Độ.
 Khách sạn Marriott đón hàng trăm khách thượng lưu Ấn Độ.
Hầu hết trang sức trong tiệc cưới đều của hãng The Outhhouse.
 Hầu hết trang sức trong tiệc cưới đều của hãng The Outhhouse.
 
 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.