“Trao cần câu”
Chị Nguyễn Thị Liên, hội viên phụ nữ phường Hải Châu được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Đà Nẵng trao tặng phương tiện sinh kế là chiếc bàn cắt may trị giá gần 6 triệu đồng.
Chiếc bàn cắt may này là niềm mơ ước của chị bao lâu nay. Nhưng chồng mất sớm, một mình là lao động chính vừa nuôi 2 con nhỏ, vừa chăm sóc bố mẹ chồng đau yếu, làm được bao nhiêu đều dành chăm lo cho con cái, gia đình nên chưa có điều kiện đầu tư để phát triển nghề. Nhờ chiếc bàn may được hỗ trợ, từ vài khách quen ban đầu, chị Liên nhận thêm hàng gia công, thu nhập mỗi tháng khoảng 7 triệu đồng, không còn cảnh thiếu trước hụt sau.
Ngoài được Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tiên Phước (TP Đà Nẵng) trao 25 con gà giống và 1 bao thức ăn chăn nuôi, chị Trương Thị Thủy còn được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc gia cầm, cách phòng các bệnh phổ biến, vệ sinh chuồng trại. Nhiều năm qua, chị Thủy làm nhiều công việc để nuôi con ăn học nhưng đều không ổn định, kinh tế vì vậy luôn thiếu thốn. Chị Thủy chia sẻ: “Từ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội, tôi nghĩ thêm một hướng đi mới, bắt đầu từ chăn nuôi nhỏ rồi gây dựng đàn gà. Mong việc chăn nuôi sẽ thuận lợi để cải thiện cuộc sống của hai mẹ con”.
Cùng với cây giống, vật nuôi, chị Thủy và 8 hội viên khác được hỗ trợ tổng kinh phí 90 triệu đồng để xây dựng nhà vệ sinh khép kín do Hội LHPN xã phối hợp với Tổ chức Hỗ trợ gia cư triển khai. Công trình góp phần nâng cao chất lượng sống người dân và thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới.

(Trú tại phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, bà Trần Thị Kim Liên được Hội LHPN phường hỗ trợ một chiếc máy may trị giá 4,5 triệu đồng theo đúng nguyện vọng. Là lao động chính trong gia đình có 4 người nhưng không may, bà Liên bị tai nạn giao thông rồi mất khả năng làm việc nặng. Tiền thuốc thang đau ốm lo cho cha già mẹ yếu, tiền học hành sinh hoạt của con... cộng dồn vào khiến cho gia đình bà Liên càng thêm túng thiếu. Có phương tiện làm việc tại nhà, bà Liên nhận hàng may gia công. “Nhờ có chiếc máy được Hội tặng, tôi có đồng ra đồng vào. Có việc để làm, mình cũng đỡ nghĩ tiêu cực, sức khỏe được cải thiện hơn trước”, bà Liên kể.
Thời gian qua, Hội LHPN phường Cẩm Lệ triển khai hiệu quả các mô hình “Ấm áp nghĩa tình”, “Tiếp sức cho phụ nữ yếu thế”, “Nhân ái vì cộng đồng”, qua đó tạo được nguồn quỹ hơn 1,3 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, hội hỗ trợ sửa chữa 1 nhà ở, trao 3 phương tiện sinh kế, hỗ trợ 59 suất học bổng và cấp vốn không hoàn lại cho 139 hội viên khó khăn.
Đúng đối tượng, sát với nhu cầu
Đầu tháng 10 vừa qua, 8 hộ phụ nữ khó khăn ở xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) được hỗ trợ sinh kế, mỗi hộ trị giá 5 triệu đồng để làm chuồng trại chăn nuôi gà giống. 1 hộ đặc biệt khó khăn được hỗ trợ một con bò sinh sản trị giá 10 triệu đồng. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, ngành đối với hội viên phụ nữ nghèo, giúp chị em có thêm động lực, niềm tin và điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bà Nguyễn Thị Lý, Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Vang cho biết, Hội sẽ phối hợp hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, giám sát quá trình sử dụng nguồn hỗ trợ nhằm đảm bảo hiệu quả, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn. Hội LHPN tiến hành rà soát, khảo sát từng hội viên phụ nữ nghèo có nhu cầu hỗ trợ phương tiện sinh kế để lựa chọn trao đúng đối tượng, đúng nhu cầu thực tế của các hội viên.
Theo Hội LHPN thành phố Đà Nẵng, 6 tháng đầu năm 2025, các cấp hội hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho hơn 20 hộ phụ nữ nghèo, đơn thân với tổng kinh phí hơn 870 triệu đồng; tặng hơn 100 phương tiện sinh kế cho phụ nữ khó khăn. Hình thức trao sinh kế chủ yếu là tặng các dụng cụ sản xuất kinh doanh như ngư cụ, tủ đông, xe nước mía, bàn ghế, ly tách, máy pha cà phê, máy ép trái cây... để hội viên mở quán nước.
Thời gian tới, hội sẽ tập trung vào các giải pháp hỗ trợ sinh kế bền vững, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng để đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật và kết nối tiêu thụ sản phẩm cho hội viên.
Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tiếp tục rà soát, nắm bắt nhu cầu thực tế tại từng địa bàn, chú trọng nhóm yếu thế như phụ nữ đơn thân, khuyết tật, phụ nữ dân tộc thiểu số, từ đó có hình thức hỗ trợ linh hoạt, sát thực tế. Mục tiêu của hội là làm sao mỗi hoàn cảnh được tiếp cận đúng, đủ và kịp thời, từng bước thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống lâu dài.