Trao quà động viên nữ sinh người Rục đầu tiên đậu đại học

GD&TĐ - Nữ sinh Cao Thị Lệ Hằng là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số người Rục đầu tiên ở Quảng Bình trúng tuyển đại học với số điểm 25,5.

Được sự ủy quyền, thầy Phạm Hồng Việt, Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tặng quà của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho em Cao Thị Lệ Hằng và em Vũ Thị Lích.
Được sự ủy quyền, thầy Phạm Hồng Việt, Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tặng quà của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho em Cao Thị Lệ Hằng và em Vũ Thị Lích.

Sáng 1/10, Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ trao thưởng quà của lãnh đạo tỉnh và các đơn vị, doanh nghiệp cho em Cao Thị Lệ Hằng, nữ sinh người Rục (thuộc dân tộc Chứt) đầu tiên đậu đại học.

Sau khi nghe tin nữ sinh Cao Thị Hằng ở bản Mò O Ồ Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Huế, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã gửi lời khen ngợi và thưởng "nóng" 5 triệu đồng.

Cũng tại buổi trao thưởng, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc, Sở GD&ĐT, các đơn vị, doanh nghiệp đã trao thưởng cho em Cao Thị Hằng nhằm động viên em có thêm nghị lực bước vào giảng đường đại học.

Ngoài em Cao Thị Lệ Hằng còn có em Vũ Thị Lích, người đồng bào dân tộc Mày, trú tại xã Dân Hoá, huyện Minh Hóa cũng đã được các đơn vị tặng quà động viên sau khi trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Huế, ngành học Giáo dục chính trị.

Được biết, em Cao Thị Hằng có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mất sớm, mẹ tảo tần nuôi 8 chị em. Năm 2016, Đồn Biên phòng Cà Xèng nhận chăm sóc em trong Chương trình “Nâng bước em đến trường” với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng cùng với nhiều đồ dùng, thiết bị học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nguồn gốc bố mẹ của các dòng Ngọc Điểm lai BCH67 và BCH84 mà nhóm nghiên cứu thực hiện.

Lưu giữ nguồn gen lan Ngọc Điểm

GD&TĐ - Lan Ngọc Điểm (Rhynchostylis gigantea L.) là một trong những loài phong lan bản địa quý của Việt Nam thuộc chi Ngọc Điểm (Rhynchostylis).

Minh họa: Vietpink

Truyện ngắn: Trái ngọt ngày mới

GD&TĐ - Nhà của ông cháu thằng Nam nằm yên bình bên ngôi làng ven dòng sông Đuống. Xa ngút tầm mắt là màu xanh của những vườn cây trái.

Toàn cảnh rừng lim Tháp Lĩnh ở xã Hậu Thành.

Báu vật ở rừng già Nghệ An

GD&TĐ - Rừng lim cổ thụ núi Tháp Lĩnh được người dân xã Hậu Thành (Yên Thành, Nghệ An) xem như 'báu vật', bảo vệ từ đời này qua đời khác.