Quảng Bình: Khen thưởng, trao học bổng trước thềm năm học mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Gần 130 suất khen thưởng, học bổng đã được Hội Khuyến học thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) dành tặng, khích lệ các em học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022 và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trước thềm năm học mới 2022-2023.

Gần 130 suất khen thưởng, học bổng đã được Hội Khuyến học thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) dành tặng động viên, khích lệ các em học sinh trước thềm năm học mới.
Gần 130 suất khen thưởng, học bổng đã được Hội Khuyến học thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) dành tặng động viên, khích lệ các em học sinh trước thềm năm học mới.

Sáng 30/8, Hội Khuyến học thành phố Đồng Hới tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt giải nhất Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm học 2022-2023.

86 suất học bổng mỗi suất 1 triệu đồng đến với 86 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

86 suất học bổng mỗi suất 1 triệu đồng đến với 86 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, Hội Khuyến học TP. Đồng Hới đã trao tặng 39 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các học sinh đạt giải nhất Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2021-2022 và 86 suất học bổng mỗi suất 1 triệu đồng cho 86 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên, tiếp sức các em bước vào năm học 2022-2023.

Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt giải Nhất cấp thành phố năm 2021-2022 và trao học bổng "Tiếp sức đến trường" năm học 2022-2023 là nguồn động viên, khích lệ đối với học sinh giỏi, học sinh nghèo vươn lên học giỏi trong năm học mới.

Em Trần Minh Đăng thay mặt các học sinh nhận khen thưởng, học bổng phát biểu tại buổi lễ.

Em Trần Minh Đăng thay mặt các học sinh nhận khen thưởng, học bổng phát biểu tại buổi lễ.

Thông qua buổi lễ tuyên dương, khen thưởng, lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố Đồng Hới đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo địa phương, các cơ quan ban ngành, các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ Hội Khuyến học thành phố trong thời gian qua.

Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ trong thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong hoạt động khuyến học, khuyến tài trên địa bàn thành phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ