Trao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi 'Vì môi trường tương lai'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 11/8, tại Hà Nội diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi 'Vì môi trường tương lai' lần thứ 4 năm 2023.

Ban tổ chức trao giải cho tác giả đoạt giải Nhất.
Ban tổ chức trao giải cho tác giả đoạt giải Nhất.

Cuộc thi vẽ tranh Vì môi trường tương lai lần thứ 4 được Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam triển khai từ tháng 3/2023. Sau 5 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được gần 100.000 bức tranh của các em học sinh từ 6 đến 15 tuổi đến từ hơn 2.000 đơn vị là các trường học, trung tâm văn hóa thiếu nhi, các câu lạc bộ nghệ thuật, các lớp vẽ… trên khắp mọi miền đất nước tham dự.

Theo đánh giá của Hội đồng chấm giải, đa số các tác phẩm tham gia năm nay đều được đầu tư kỹ lưỡng, tâm huyết từ nội dung đến cách thể hiện. Sử dụng nhiều chất liệu khác nhau như màu chì, màu nước, sơn acrylic, sơn dầu, chất liệu tổng hợp…, các em thiếu nhi đã vẽ về rất nhiều các chủ đề liên quan đến môi trường từ ô nhiễm không khí, ô nhiễm rác thải, sự nóng lên toàn cầu, biến đổi khí hậu hay tình cảm các em dành cho những người công nhân vệ sinh môi trường.

Qua các tác phẩm tham dự, các em đã thể hiện cái nhìn độc đáo và sâu sắc về hiện trạng của môi trường hiện nay cũng như những mong ước của các em về môi trường tương lai. Đồng thời, qua tranh vẽ, các em cũng thể hiện nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mỗi người nói riêng và toàn nhân loại nói chung tới môi trường - một vấn đề có ý nghĩa toàn cầu.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố và trao giải cho 90 em là tác giả của những bức tranh được Hội đồng Chấm giải của cuộc thi lựa chọn. Các giải thưởng bao gồm: 1 giải Nhất (phần thưởng trị giá 20 triệu đồng); 3 giải Nhì (phần thưởng mỗi giải trị giá 10 triệu đồng); 5 giải Ba (phần thưởng mỗi giải trị giá 5 triệu đồng) và 81 giải khuyến khích (phần thưởng mỗi giải trị giá 01 triệu đồng). Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải cho 10 Tập thể xuất sắc (phần thưởng cho mỗi tập thể là 500.000 đồng).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đồng Xuân Thụ - Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam - cho biết: Giáo dục môi trường cho các em ngay từ nhỏ thông qua nhiều hình thức, trong đó có hình thức vẽ tranh về chủ đề bảo vệ môi trường, sẽ giúp các em sớm nhận biết được những thứ xung quanh và vai trò của chúng đối với cuộc sống hàng ngày cuộc sống hàng ngày.

Đơn cử như việc các em vẽ về chủ đề bỏ rác đúng nơi quy định chính là đã góp phần cải thiện môi trường sống, giúp không gian sống trở nên sạch sẽ. Hiểu được điều này, các em sẽ có ý thức tốt , đồng thời lan tỏa ý thức này tới người khác.

Cuộc thi vẽ tranh Vì môi trường tương lai là một trong những hoạt động nổi bật về môi trường do Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam khởi xướng và phối hợp cùng Ủy ban Hòa bình Hà Nội, Ủy ban Hòa Bình TP.HCM tổ chức tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, cũng như phát hiện và bồi dưỡng những mầm non nghệ thuật trong bộ môn hội họa.

Giải Nhất thuộc về em Nguyễn Xuân Quỳnh Anh (lớp 3A6, Trường Tiểu học Kim Đồng, Hà Nội).

3 giải Nhì thuộc về các em Trần Mai Phương (lớp 2A Trường Tiểu học Thọ Xuân, Hà Nội), Phan Đỗ Thùy Chi (lớp 7A2 Trường THCS Mộc Lỵ, Sơn La), Nguyễn Ngọc Hà (lớp 1H Trường Tiểu học thị trấn Nứa, Bắc Giang).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.
Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.