Lần đầu tiên diễn ra Cuộc thi vẽ tranh Ngôi nhà mơ ước

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” lần thứ nhất sẽ được phát động từ ngày 24/4 đến hết ngày 31/5/2023.

Lần đầu tiên diễn ra Cuộc thi vẽ tranh Ngôi nhà mơ ước

Cuộc thi được phát động bởi Tạp chí Trẻ em Việt Nam.

Hưởng ứng lời kêu gọi về Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 và hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức cuộc thi vẽ tranh, với chủ đề “Ngôi nhà mơ ước”. Thông điệp của Cuộc thi là, dù ở bất cứ nơi đâu trẻ em đều được sống trong những mái nhà hạnh phúc, ấm áp, đầy đủ điều kiện sống và phát triển.

Cuộc thi nhằm tạo ra sân chơi bổ ích, lý thú cho các em nhỏ, giúp các em phát huy trí tưởng tượng, sáng tạo, kể câu chuyện ý nghĩa về ngôi nhà mơ ước. Đồng thời sẻ chia với những bạn khó khăn, mồ côi; trẻ em miền núi, mong được sống trong những ngôi nhà kiên cố, yên ấm.

Thế giới của hội họa, sắc màu sẽ giúp các em bày tỏ nguyện vọng, tâm tư, tình cảm tới bố mẹ, ông bà, anh em, thầy cô, bạn bè... Qua đó lan toả yêu thương, phát huy quyền tham gia của trẻ em.

Ban tổ chức cho biết, các tác phẩm đoạt giải dự kiến sẽ được triển lãm và bán đấu giá nhằm gây quỹ ủng hộ Chương trình “Thắp sáng những ước mơ”. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 6/2023, tại Hà Nội.

Thể lệ cuộc thi vẽ tranh Ngôi nhà mơ ước năm 2023: Đối tượng tham gia là trẻ em từ 5 đến 16 tuổi được chia theo các nhóm:

Nhóm 1: Dưới 6 tuổi;

Nhóm 2: Từ 6 đến 10 tuổi;

Nhóm 3: Từ 11 đến 14 tuổi;

Nhóm 4: 15, 16 tuổi.

Mỗi thí sinh tham dự cuộc thi được gửi tối đa 2 bức tranh thể hiện theo một hoặc hai hình thức sau:

Tác phẩm vẽ tay: Trên khổ giấy A3, A4 không giới hạn vật liệu vẽ và màu sắc, nguyên liệu như chì màu, sáp màu, màu bột, màu nước,...

Bài dự thi có thể sử dụng phương pháp cắt dán tranh. Lưu ý: Cắt dán trên bề mặt phẳng, vật liệu sử dụng không làm ảnh hưởng đến các bài dự thi khác trong quá trình vận chuyển/công tác chấm tranh hoặc thí sinh phải sử dụng vật liệu riêng để bảo quản.

Tác phẩm đồ họa: Vẽ trên các thiết bị điện tử như là máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh. Thí sinh có thể sử dụng phần mềm đồ họa để vẽ tác phẩm. Tác phẩm thể hiện rõ 3 yếu tố: Thông điệp, sự độc đáo và yếu tố nghệ thuật. Trong đó thông điệp và sự độc đáo, sáng tạo được ưu tiên nhất. Yếu tố nghệ thuật: Tác phẩm cân đối, hài hòa về bố cục, màu sắc và kỹ thuật.

Các tác phẩm dự thi thể hiện sinh động hình ảnh ngôi nhà mơ ước trong hình dung của trẻ em. Từ đó gửi gắm thông điệp: Hãy nâng niu, trân trọng ước mơ của trẻ em. Tác phẩm cần thể hiện sự ngây thơ, trong sáng, sáng tạo, mới lạ, độc đáo và không có sự can thiệp của người lớn vào nét vẽ và ý tưởng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ