Transnistria lo ngại cuộc tấn công của Moldova sắp xảy ra

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quân đội Moldova cùng đồng minh có thể tấn công Transnistria sau khi vùng đất ly khai này tuyên bố ý định sáp nhập với Nga.

Transnistria lo ngại cuộc tấn công của Moldova sắp xảy ra

Ông Andrei Safonov - phó Chủ tịch Hội đồng tối cao Transnistria, bày tỏ quan ngại sâu sắc về kế hoạch "phi quân sự hóa khu vực" của Chisinau, khi tin rằng biện pháp như vậy có thể dẫn đến xung đột vũ trang.

Vị quan chức vùng đất ly khai cho rằng Chisinau đang tìm cách tước bỏ sự bảo vệ quân sự của Transnistria nhằm sử dụng một kịch bản mạnh mẽ trong tương lai nhằm giải quyết tình trạng của khu vực.

Ông Safonov bày tỏ suy nghĩ như vậy trong bối cảnh xuất hiện tuyên bố gần đây của ông Oleg Serebryan - Phó Thủ tướng Moldova về Tái hòa nhập, liên quan đến sự cần thiết phải rút lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga khỏi Transnistria, đồng thời đẩy nhanh quá trình hội nhập của Moldova vào Liên minh Châu Âu.

Bên cạnh đó, ông Serebrian cũng nhấn mạnh rằng các biện pháp phi quân sự hóa vùng đất ly khai sẽ chỉ được xem xét sau khi kết thúc chiến sự ở Ukraine, ám chỉ vị thế của Moldova có thể được củng cố nếu Quân đội Ukraine thành công.

Lực lượng vũ trang Transnistria có quy mô lớn hơn Quân đội Moldova.

Lực lượng vũ trang Transnistria có quy mô lớn hơn Quân đội Moldova.

Trước tình hình trên, ông Safonov chỉ trích gay gắt cách tiếp cận này, tin rằng nó không góp phần giải quyết xung đột một cách hòa bình mà ngược lại, làm gia tăng căng thẳng và khiến việc sử dụng lực lượng quân sự trở nên khả thi.

Theo ông Safonov, chính quyền Moldova đã từ bỏ các cuộc đàm phán nghiêm túc để giải quyết xung đột, muốn chuẩn bị cơ sở ngoại giao cho một cuộc tấn công quân sự vào Transnistria.

Về vấn đề này, ông Safonov kêu gọi tăng cường liên minh giữa Nga và Transnistria, đồng thời phớt lờ yêu cầu Nga rút quân vì coi đây là sự đảm bảo an ninh cho khu vực.

Lực lượng vũ trang Nga và Transnistria trong một cuộc duyệt binh chung.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ