Người trẻ nghiện Internet có nguy cơ trốn học

GD&TĐ - Theo Viện Y tế và Phúc lợi Phần Lan, những người trẻ dành quá nhiều thời gian cho Internet có nguy cơ phải nghỉ học vì bệnh tật hoặc trốn học.

Trẻ em nghiện Internet có nguy cơ trốn học cao hơn bạn đồng trang lứa.
Trẻ em nghiện Internet có nguy cơ trốn học cao hơn bạn đồng trang lứa.

Viện Y tế và Phúc lợi Phần Lan mới đây công bố nghiên cứu Xúc tiến Sức khoẻ Học đường nhằm đánh giá tác động của việc sử dụng Internet quá mức đối với học tập. Kết quả cho thấy những người trẻ dành quá nhiều thời gian cho Internet có nguy cơ phải nghỉ học vì bệnh tật hoặc trốn học.

Đại diện nhóm nghiên cứu cho biết: “Dù còn những hạn chế, kết quả của chúng tôi có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao sức khoẻ tinh thần và trình độ học vấn. Đây sẽ là nguồn thông tin hỗ trợ cho các chuyên gia đối phó với tình trạng học sinh nghỉ học gia tăng hiện nay”.

Nhóm nghiên cứu đã khảo sát hơn 86 nghìn học sinh từ 14 đến 16 tuổi. Việc sử dụng Inernet quá mức được đánh giá qua các đặc điểm lối sống gồm bỏ bê gia đình, bạn bè và học tập; lo lắng nếu không online; mất ăn mất ngủ vì lên mạng.

Kết quả, nữ giới có xu hướng sử dụng Internet nhiều hơn nam giới. Việc dành nhiều thời gian online có thể tăng nguy cơ trốn học lên 38% và nghỉ học liên quan đến y tế tăng 24% so với bạn bè đồng trang lứa.

Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ra rằng mối quan hệ tốt với phụ huynh, thời gian ngủ đêm dài hơn và luyện tập thể dục chăm chỉ hơn sẽ giảm nguy cơ trốn học hoặc bệnh tật vì sử dụng Internet. Bởi lẽ, những hoạt động trên giúp trẻ phân tán chú ý khỏi Internet và nuôi dưỡng sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần.

Từ đó, các em giảm bớt tình trạng âu lo, căng thẳng hay các bệnh thể chất ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Theo TG

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân Nga chỉ còn cách Dnepropetrovsk 1km

Quân Nga chỉ còn cách Dnepropetrovsk 1km

GD&TĐ - Theo giới truyền thông, đã có sự thay đổi trong cục diện chiến đấu ở nam Pokrovsk, khi quân Nga đã tiến cách biên giới vùng Dnepropetrovsk chỉ 1km.

Bản Seo Hay là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Si La.

Ngôi trường 'trên mây'

GD&TĐ - Người Si La là một trong những dân tộc có số dân ít nhất tại Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè (Lai Châu).

Chiếc đồng hồ Casio nhỏ gọn, đồng hành trong học tập. Ảnh: Tấn Quyết

'Thủ quỹ' thời gian!

GD&TĐ - 'Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?' - mỗi lần như vậy là tôi lại dành ra chút thời gian để 'hỏi ý kiến trợ giúp' của 'thủ quỹ' thời gian Casio...