Dầu Nga lãi lớn khi nhà máy lọc dầu Ấn Độ vội bán nguyên liệu Mỹ

GD&TĐ - Những hành động gần đây của Ấn Độ đang mang tới lợi ích cho các nhà xuất khẩu dầu thô Nga.

Dầu Nga lãi lớn khi nhà máy lọc dầu Ấn Độ vội bán nguyên liệu Mỹ

Trong bối cảnh vấn đề liên quan tới khó khăn khi thanh toán và thắt chặt lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt đối với xuất khẩu dầu của Nga, nhiều nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ gần đây đã tăng cường mua các loại dầu thô khác, có tính chất tương tự như thương hiệu Sokol của Nga.

Dầu thô WTI Midland của Hoa Kỳ là một trong những lựa chọn thay thế như vậy, đó là lý do tại sao Ấn Độ đã mua khối lượng dầu lớn nhất từ Mỹ trong 11 tháng qua.

Tuy nhiên như trang OilPrice viết, sự vội vàng nói trên có thể là một sai lầm lớn, bởi vì một số nhà máy lọc dầu đã nhìn thấy những triển vọng và thay đổi trong tình hình thị trường sớm hơn các đồng nghiệp của họ.

Dầu thô của Nga sẽ quay trở lại Ấn Độ với số lượng lớn.

Dầu thô của Nga sẽ quay trở lại Ấn Độ với số lượng lớn.

Nhà máy lọc dầu tư nhân lớn nhất Ấn Độ Reliance Industries được cho là đã cố gắng gấp rút bán lại khối lượng lớn dầu thô WTI của Mỹ gần như ngay lập tức sau khi mua nó, các nguồn giao dịch ẩn danh quen thuộc với vấn đề này nói với hãng tin Bloomberg.

Tình hình được giải thích là một số dấu hiệu đã bắt đầu xuất hiện, cho thấy dòng dầu của Nga tiếp tục "chảy sang" Ấn Độ với khối lượng rất lớn.

Reliance Industries đã cố gắng bán dầu WTI Midland theo hợp đồng kỳ hạn (giao hàng vào tháng 5) cho những người mua tiềm năng khác ở châu Á, ấn phẩm Bloomberg nói thêm.

Hơn nữa trước khi chào bán dầu thô của Mỹ, Reliance Industries cũng đang cố gắng bán một số lô dầu thô Murban từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ở châu Á, những lô hàng như vậy sẽ được giao trong tháng này và tháng tới, nguồn tin của Bloomberg lưu ý.

Nhiều khả năng nguyên liệu thô của Mỹ sẽ được thay thế bằng sản phẩm của Nga, điều này sẽ được khẳng định bằng việc phân tích các tuyến đường của đội tàu buôn.

Như vậy bất chấp việc thực thi nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với xuất khẩu dầu của Nga, một số tàu chở dầu Sokol vẫn nằm gần Ấn Độ, chỉ định các cảng của quốc gia Nam Á này là điểm đến. Tình hình được làm rõ bằng dữ liệu theo dõi tàu do Bloomberg tổng hợp trong tháng này.

Đại diện nhà máy lọc dầu nói với Bloomberg rằng dầu thô mang thương hiệu Sokol có thể quay trở lại Ấn Độ thông qua những thương nhân đưa ra mức chiết khấu hấp dẫn. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia đã gọi quá trình này là "sửa chữa sai lầm" và mang tới "chiến thắng" cho Nga.

Việc tái xuất dầu Nga của Ấn Độ vẫn tiếp tục suy giảm.

Theo Bloomberg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giờ thực hành tỉa rau củ và trình bày món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

'Đường ngắn' vào nghề

GD&TĐ - Sau khi tốt nghiệp THPT, THCS, nhiều học sinh chủ động lựa chọn học nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp với mục tiêu sớm có kỹ năng nghề.

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

GD&TĐ - Cậu bé Keyne, em trai 3 tuổi của tiền đạo Lamine Yamal, khiến cổ động viên thích thú trong ngày Tây Ban Nha thắng Bỉ tại tứ kết World Cup 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (ngày 21/7/2025)

Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị: Một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Kiểm sát nhân dân

Báo Bảo vệ Pháp luật trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 06/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, vừa được tổ chức tại Hà Nội.