Trả thiếu 138 đồng, siêu thị bị kiện

Một người đàn ông tại tây nam Trung Quốc đã kiện thành công một chuỗi siêu thị vì bù thiếu cho ông 0,04 NDT (138 đồng).

Trả thiếu 138 đồng, siêu thị bị kiện

Một tòa án tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây ra phán quyết rằng nguyên đơn họ Xiao đã không nhận được tiền bù thỏa đáng và siêu thị Yonghui phải trả lại cho ông 0,04 NDT, cùng với chi phí pháp lý là 50 NDT (172.000 đồng), Pearvideo đưa tin.

Kiện siêu thị vì bị bù thiếu 138 đồng
Ông Xiao kiện siêu thị vì bù thiếu tiền (Ảnh: Weibo).

Trong đoạn clip, Xiao đã giơ một tờ hóa đơn cho thấy ông đã mua hàng với trị giá 54,76 NDT tại siêu thị Yonghui vào hôm 2/2.

"Tôi đã trả 55 NDT bằng tiền mặt và họ bù cho tôi 0,2 NDT", ông nói: "Họ đã lấy của tôi 0,04 NDT một cách bất hợp pháp. Tôi đâm đơn kiện vì chỉ muốn họ phải trả lại cho tôi 0,04 NDT đáng lẽ là của tôi".

Kiện siêu thị vì bị bù thiếu 138 đồng
Hóa đơn mua hàng của ông Xiao. (Ảnh: Pear Video)

Luật sư đại diện cho siêu thị Yonghui thừa nhận rằng, "phương pháp trả tiền thừa bằng cách làm tròn lên hoặc xuống là không tôn trọng quyền lợi của khách hàng một cách đầy đủ và gây ra sự bất tiện cho họ".

"Về vấn đề này, chúng tôi lần nữa xin lỗi ông Xiao và công chúng", luật sư nói.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.