Toyota chung tay xanh hóa học đường

GD&TĐ - Công ty Toyota Việt Nam (TMV) vừa phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Lễ phát động chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường” tại trường THCS Lộc Hòa và trường THCS Trần Huy Liệu, tỉnh Nam Định. 

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Lễ phát động chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường”
Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Lễ phát động chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường”

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Bộ TN&MT nhấn mạnh, việc tổ chức trao tặng cây trong chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường” sẽ được triển khai khắp cả nước trong thời gian tới, tạo phong trào mạnh mẽ, qua đó khuyến khích việc tạo mảng xanh cho tất cả các trường học. Việc trồng cây ngày hôm nay mới chỉ là bước đầu. Trồng, chăm sóc và bảo vệ, phát triển thêm nhiều cây xanh hơn nữa có ý nghĩa quan trọng góp phần tạo môi trường cảnh quan ngày càng Xanh - Sạch - Đẹp”.

Ông Toru Kinoshita, Tổng Giám đốc TMV trao biển tượng trưng cây trồng cho các trường trên địa bàn tỉnh Nam Định
 Ông Toru Kinoshita, Tổng Giám đốc TMV trao biển tượng trưng cây trồng cho các trường trên địa bàn tỉnh Nam Định

Cũng tại buổi lễ lễ, ông Toru Kinoshita - Tổng Giám đốc TMV chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng tổng số cây của Chương trình sẽ tăng hàng năm để phần nào cải thiện không gian cũng như giúp người dân Việt Nam nâng cao nhận thức về việc bảo vệ môi trường. Đồng thời, chúng tôi hi vọng rằng với sự hiện diện tại đây, Toyota Giải Phóng – Nam Định sẽ đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng địa phương thông qua các hoạt động xã hội bên cạnh hoạt động kinh doanh”.

Năm 2018, chương trình Toyota chung tay xanh hóa học đường sẽ tiếp tục trồng gần 1.500 cây tại 12 trường Tiểu học và THCS của 6 tỉnh, thành phố trên cả nước
Năm 2018, chương trình Toyota chung tay xanh hóa học đường sẽ tiếp tục trồng gần 1.500 cây tại 12 trường Tiểu học và THCS của 6 tỉnh, thành phố  trên cả nước  

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ biên bản thỏa thuận Chương trình “Toyota – Hành trình Việt Nam xanh” giai đoạn 2018 - 2021 được ký kết nhằm cải thiện môi trường tại Việt Nam, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm không khí.

Năm nay, chương trình tiếp tục trồng gần 1.500 cây xanh tại 12 Trường tiểu học và THCS của 6 tỉnh, thành phố tại 3 miền bao gồm: miền Bắc (Nam Định, Hải Dương); miền Trung (Thanh Hóa, Hà Tĩnh) và miền Nam (Vĩnh Long, Bạc Liêu). Đặc biệt, chương trình cũng có sự chung tay của 27 đại lý Toyota với mong muốn đóng góp tích cực cho cộng đồng sở tại. Như vậy, đến nay Chương trình đã trồng gần 3.700 cây xanh tại 29 trường học trên cả nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ