Tổng thư ký NATO lên tiếng sau khi chính phủ Ukraine bị tấn công mạng

GD&TĐ - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã lên án một nỗ lực tấn công vào Ukraine được cho là làm gián đoạn một số trang web của chính phủ.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Ông Stoltenberg  tuyên bố rằng liên minh sẽ ký một thỏa thuận an ninh mạng với Kiev trong vài ngày tới.

Cuộc tấn công mạng trong đêm nhắm vào các cổng thông tin của cơ quan chính phủ Ukraine đã bị ông Stoltenberg lên án trong một tuyên bố ngắn gọn hôm qua (14/1).

“Tôi cực kỳ lên án các cuộc tấn công mạng nhắm vào chính phủ Ukraine” – ông Stoltenberg cho biết và nói thêm rằng liên minh đã “làm việc chặt chẽ với Ukraine trong nhiều năm để hỗ trợ tăng cường khả năng phòng thủ mạng”.

Quan chức trên cho biết các chuyên gia an ninh mạng của khối đã làm việc chặt chẽ với các đối tác Ukraine để giảm thiểu hậu quả của các cuộc tấn công trên.

Các trang web của nhiều cơ quan chính phủ Ukraine, bao gồm cơ quan các Bộ: Ngoại giao, Nông nghiệp, Giáo dục, Năng lượng và Thể Thao đã bị tin tặc tấn công sau một đêm. Nội dung chính thức của họ được thay thế bằng một tin nhắn dài 1 trang bằng tiếng Ukraine, Nga và Ba Lan.

Thông điệp dường như cảnh báo người Ukraine rằng tất cả thông tin cá nhân của họ đã “bị công khai” và thúc giục họ hãy biết “sợ hãi và chờ điều tồi tệ nhất”. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh Ukraine khẳng định không có dữ liệu cá nhân nào thực sự bị rò rỉ.

Trong khi Kiev chưa chính thức đổ lỗi vụ tấn công này cho ai nhưng một số quan chức cấp cao nước này đã chỉ tay về Moscow. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko tuyên bố rằng đã có một “hồ sơ dài về các cuộc tấn công mạng của Nga nhắm vào Ukraine trước đây”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ