Chủ tịch đương nhiệm của Nghị viện châu Âu qua đời ở tuổi 65

GD&TĐ - Hôm nay (11/1), Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli qua đời ở tuổi 65 tại Italy, văn phòng của ông cho biết.

Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli qua đời ở tuổi 65.
Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli qua đời ở tuổi 65.

Theo phát ngôn viên Roberto Cuillo, “Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli đã qua đời lúc 1h15 phút sáng ngày 11/1 tại bệnh viện Aviano, Italy, nơi ông đã nhập viện trước đó”.

Ngày 10/12, ông Sassoli phải nhập viện do các biến chứng nghiêm trọng liên quan đến rối loạn chức năng của hệ thống miễn dịch. Tất cả các sự kiện mà người đứng đầu Nghị viện châu Âu dự kiến tham gia đã bị hủy bỏ.

Ông David Sassoli là Chủ tịch của Nghị viện châu Âu gồm 705 ghế kể từ năm 2019. Vào tháng 12 vừa qua, ông tuyên bố sẽ không tái tranh cử với tư cách là chủ tịch Nghị viện châu Âu. Nhiệm kỳ của ông hết hạn vào tháng Giêng.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nghị viện châu Âu có một chủ tịch đương nhiệm qua đời. Theo quy định của nội bộ Nghị viện châu Âu, Phó Chủ tịch thứ nhất phải làm chủ tịch cho tới khi bầu được người kế nhiệm.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ