Tổng thống Trump xem xét thành lập “lực lượng không gian”

GD&TĐ - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể sẽ có một nhánh quân sự mới là “lực lượng không gian".

Tổng thống Trump xem xét thành lập “lực lượng không gian”
Tổng thống Trump xem xét thành lập “lực lượng không gian”

“Chiến lược quốc gia mới của tôi cho rằng không gian là một lĩnh vực giao tranh, giống như đất liền, không khí và biển” ông Trump nói trong một bài phát biểu đối với các quân nhân ở San Diego – “Chúng ta thậm chí có thể có  Lực lượng Không gian”.

Tuyên bố của ông Trump đưa ra vài tuần sau khi cố vấn an ninh quốc gia H.R.McMaster nói rằng Mỹ nên chuẩn bị cho bất kỳ cuộc xung đột nào xảy ra trong vũ trụ. Trước buổi họp đó, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence cho rằng Mỹ nên áp đảo cả trong vũ trụ như đã làm trên Trái đất.

Tuy nhiên, trước đó Đại diện của Lầu năm góc và Không lực đã lên tiếng phản đối việc tạo ra một nhánh quân sự vũ trang mới vì theo quan điểm của họ, lợi ích mà nó mang lại không bù được những thay đổi quy mô lớn về tổ chức.

Giống như các quốc gia khác, Mỹ đang phát triển nhiều hệ thống tấn công và phòng vệ khác nhau. Ngoài vệ tinh quân sự và khả năng chống vệ tinh, Mỹ có tàu vũ trụ không người lái thực hiện các chuyến bay bí mật.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ