Tổng thống Trump: Kiev đã cho Nga cơ hội

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Ukraine đã tạo cho Nga một lý do chính đáng để ném bom nước này theo kiểu "xuống địa ngục".

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hãng thông tấn Reuters hôm 6 tháng 6 dẫn tuyên bố của ông Trump cho biết: "Giữa lúc có hy vọng về việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn, Ukraine đã cho Tổng thống Nga Putin một lý do để ném bom kiểu xuống địa ngục vào Kiev".

Vào tối 4 tháng 6, Tổng thống Nga và Mỹ đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ. Trong hàng loạt vấn đề, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về kết quả của các cuộc đàm phán tại Istanbul và các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine vào các sân bay của Nga.

Ông Trump lưu ý rằng chính quyền Kiev đã không thông báo cho ông về các kế hoạch tấn công của họ. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho biết Moscow sẽ không để các cuộc không kích của Ukraine rơi vào im lặng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đã xác nhận rằng Tổng thống Putin đã nói với người đồng cấp Trump rằng Nga sẽ trả đũa các cuộc tấn công của Ukraine vào các sân bay Nga trước đó.

"Đúng vậy", ông Peskov trả lời các phóng viên khi được hỏi liệu Tổng thống Putin có nói trong cuộc trò chuyện với ông Trump về phản ứng của Nga trước các cuộc tấn công vào sân bay của nước này hay không.

Phát ngôn viên Peskov nói thêm rằng phản ứng trước các cuộc tấn công của Ukraine vào các sân bay của Nga sẽ do quân đội quyết định.

"Quân đội sẽ quyết định cách thức và thời điểm phản ứng sẽ phù hợp", ông Peskov cho biết.

Đúng như những gì ông Putin tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 6 tháng 6 rằng quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hàng loạt vào các mục tiêu quân sự có liên quan đến lực lượng vũ trang Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công vào một số sân bay Nga của Kiev.

"Đêm qua, để đáp trả các hành động khủng bố của Kiev, lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí tầm xa trên không, trên biển và trên bộ có độ chính xác cao, cũng như bằng UAV tấn công vào các cơ quan thiết kế, doanh nghiệp sản xuất và sửa chữa vũ khí và phần cứng quân sự của Ukraine, các xưởng lắp ráp máy bay không người lái tấn công, các trung tâm huấn luyện bay và các kho vũ khí và phần cứng quân sự của AFU", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn.

Bộ này cho biết thêm rằng Nga đã tiến hành sáu cuộc tấn công nhóm vào các doanh nghiệp phức hợp công nghiệp-quân sự và các cơ sở quân sự khác của Ukraine trong tuần qua và tất cả các mục tiêu đều bị tấn công thành công.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết rằng nhóm lực lượng Tsentr của Nga đã tiêu diệt hơn 3.435 binh sĩ Ukraine trong tuần qua.

"Kẻ địch mất hơn 3.435 quân, 39 xe chiến đấu bọc thép, bao gồm một xe chiến đấu bộ binh Bradley và năm xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất. Tổng cộng 44 xe và 29 khẩu pháo dã chiến đã bị phá hủy", theo Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ này cho biết thêm rằng nhóm lực lượng Yug của Nga đã tiêu diệt hơn 1.750 binh lính Ukraine, trong khi nhóm Zapad đã tiêu diệt hơn 1.490 binh lính Ukraine.

Theo tuyên bố, Kiev cũng đã mất hơn 1.565 binh sĩ trong các trận chiến với nhóm Sever và hơn 1.240 binh sĩ trong các trận chiến với nhóm Vostok trong tuần qua.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm hôm thứ sáu rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát làng Fedorovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

"Nhờ các hoạt động tác chiến mạnh mẽ, các đơn vị thuộc Cụm lực lượng Vostok đã kiểm soát Fedorovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk Nga tuyên bố sáp nhập)", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ