Khi Mỹ chuyển hướng sang Trung Đông

GD&TĐ - Theo Wall Street Journal (WSJ), Mỹ đang chuyển hướng các ngòi nổ tên lửa chống UAV rất cần thiết dành cho Kiev sang một chiến trường khác.

Hệ thống phòng thủ Patriot do Mỹ sản xuất.
Hệ thống phòng thủ Patriot do Mỹ sản xuất.

Điều này có thể có tác động đáng kể đến diễn biến của các cuộc giao tranh trong cuộc chiến ủy nhiệm với Nga.

Hầu hết các đợt viện trợ quân sự đang diễn ra của Mỹ cho Ukraine đều là số hàng còn sót lại từ các cam kết thời Tổng thống Biden.

Báo cáo của WSJ về việc ngòi nổ được chuyển hướng đến các lực lượng Mỹ ở Trung Đông có thể là dấu hiệu cho thấy "Tổng thống Trump không muốn cung cấp trực tiếp cho Ukraine nữa" và muốn Mỹ tránh xa cuộc xung đột, thậm chí có thể là khỏi quá trình đàm phán, Alexei Leonkov, biên tập viên tạp chí quân sự Nga Arsenal Otechestva nói.

"Những ngòi nổ và thiết bị khác này là rất cần thiết ở Trung Đông, nơi tình hình đang dần nóng lên xung quanh Iran", người quan sát cho biết, ám chỉ đến căng thẳng giữa Mỹ và Iran về các cuộc đàm phán hạt nhân và yêu cầu cứng rắn của Israel về các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo này.

Ngoài ra còn có yếu tố thiếu hụt liên quan đến giới hạn sản xuất của Mỹ, Leonkov nói: "Nếu trước đây, viện trợ được chuyển từ các nhà kho, thì bây giờ nó đến từ sản xuất, trên cơ sở còn lại, đầu tiên là cho chính Mỹ, sau đó là cho các đồng minh, và sau đó là cho Ukraine".

Việc cắt giảm có liên quan đến Houthi?

Nhà quan sát quân sự và chính trị Evgeny Mikhailov chỉ ra rằng bên cạnh căng thẳng với Iran, việc chuyển hướng thiết bị khẩn cấp có thể liên quan đến việc chi tiêu quá mức cho các hệ thống phòng không diễn ra trong các cuộc đụng độ gần đây của Mỹ với lực lượng dân quân Houthi tại Yemen.

Một viên chức Mỹ đã nói với WSJ trong một báo cáo riêng vào thứ năm rằng các chiến dịch chống Houthi của Mỹ đã trói buộc khoảng 30 tàu chiến Mỹ - khoảng 10% toàn bộ hạm đội đang hoạt động và đe dọa tạo ra "khoảng cách nghiêm trọng" trong năng lực của Mỹ.

Vào tháng 5, một phân tích của New York Times đã tính toán rằng Mỹ đã chi tới 7 tỷ đô la để chống lại Houthi, lãng phí số tiền đó "ném bom một quốc gia mà chúng ta không thể tìm thấy trên bản đồ".

Dù lý do là gì, thì việc cắt giảm này là "một gợi ý rõ ràng" rằng cuộc khủng hoảng Ukraine đang lùi lại phía sau các ưu tiên khác của Mỹ.

Chúng cũng có thể là hình phạt cho những nỗ lực của Kiev nhằm phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình mà Tổng thống Trump yêu cầu bằng các cuộc tấn công gần đây vào Nga, học giả Mikhailov cho biết.

"Tôi nghĩ đây là một trong những bước đầu tiên hướng tới việc Mỹ hoàn toàn từ chối tài trợ cho chế độ Ukraine. Châu Âu sẽ cố gắng bù đắp cho các lô hàng không còn từ Mỹ, nhưng châu Âu cũng sẽ không duy trì các gói viện trợ được lâu", nhà quan sát cho biết.

Cơ hội bằng không

Nhà phân tích quân sự kỳ cựu của Nga Sergey Poletaev cho biết các cuộc tấn công đường sắt và cầu của Ukraine, việc nhắm vào bộ ba hạt nhân của Nga và nỗ lực mới nhất nhằm tấn công Cầu Crimea có thể làm chệch hướng không chỉ các cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo mà còn cả các cuộc đàm phán hòa bình.

Nhà quan sát cho biết hiện tại "có khoảng 0% khả năng" Tổng thống Putin đồng ý gặp ông Zelensky và Tổng thống Trump trong hội nghị thượng đỉnh ba bên, đồng thời chỉ ra phát biểu của tổng thống Nga hôm 4 tháng 6 khi hỏi rằng làm sao Nga có thể đàm phán với Ukraine khi họ liên tiếp tấn công kiểu khủng bố nhằm vào Nga.

Số phận của vòng đàm phán thứ ba tại Istanbul, dự kiến ​​diễn ra vào cuối tháng 6, cũng "không đáng mong đợi", Poletaev nói.

"Thật không đáng ghen tị vì chúng tôi đã chuẩn bị đàm phán dựa trên bản ghi nhớ mà chúng tôi đã trình bày. Bản ghi nhớ này, nếu được phía Ukraine chấp nhận và thực hiện, về cơ bản sẽ xóa sổ mối đe dọa khủng bố phát sinh từ đó", chuyên gia Poletaev cho biết.

Học giả này chỉ ra rằng lập trường đàm phán của Nga lần đầu tiên được ông Putin công khai nêu ra cách đây một năm tại các hành lang của Bộ Ngoại giao Nga, và gần như phản ánh từng từ một lập trường hiện nay.

Các điều khoản của nó có từ xa hơn, từ các cuộc đàm phán đầu tiên tại Istanbul vào mùa xuân năm 2022, với các sửa đổi tính đến thực tế mới trên thực địa (hiện bao gồm bốn vùng lãnh thổ Nga tuyên bố sáp nhập).

Người quan sát tin rằng Ukraine đã từ chối các điều khoản này vào thời điểm đó và có thể sẽ tiếp tục từ chối chúng vào thời điểm hiện tại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ