Năm 2025, công tác này đặt ra nhiều yêu cầu mới, đặc biệt trong bối cảnh từ 1/7 thực hiện xóa bỏ đơn vị hành chính cấp huyện và tiến hành sáp nhập các xã.
Đừng để “bàn giao xong là... xong”
Theo cô Đào Thị Hậu - Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ (TP Buôn Ma Thuột), học sinh tiểu học cần môi trường vui chơi, rèn luyện trong dịp hè. Do đó, tổ chức Đoàn, Đội tại địa phương triển khai thực chất, hiệu quả bằng những sân chơi phù hợp, tránh hình thức.
Không chỉ học sinh tiểu học, các em ở lứa tuổi THCS và THPT cũng cần những sân chơi mang tính định hướng. Thầy Huỳnh Ngọc Hoài - Bí thư Đoàn Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Krông Bông) cho biết: “Học sinh THPT, nhất là các em lớp 10, lớp 11 có nhu cầu tham gia các hoạt động kỹ năng, tình nguyện, ôn thi... Đoàn trường luôn sẵn sàng phối hợp với Đoàn xã để tổ chức hoạt động, nhưng khâu liên lạc, kết nối chưa như mong muốn”.
Thầy Hoài đồng thời khẳng định, nhiều năm qua, tại Trường THPT Trần Hưng Đạo, công tác bàn giao được chuẩn bị chu đáo. “Chi bộ, Ban giám hiệu chỉ đạo Đoàn trường mời đại diện Huyện đoàn và Đoàn các xã có học sinh theo học về dự lễ tổng kết, đồng thời tiến hành bàn giao hồ sơ học sinh.
Trong phiếu, cung cấp đầy đủ thông tin, năng lực, sở trường, hạn chế của mỗi em giúp địa phương phối hợp theo dõi, quản lý và bồi dưỡng thêm trong dịp hè. Chúng tôi thường xuyên giữ mối liên hệ với các xã, qua đó giúp học sinh khối THPT phát huy tối đa phẩm chất, năng lực trong quá trình sinh hoạt. Nhiều em, vào dịp hè đã tổ chức câu lạc bộ ôn tập, dạy ngoại ngữ... cho các em nhỏ trong buôn làng”, thầy Hoài nói.

Cần cơ chế thống nhất
Từ ngày 1/7, cả nước thực hiện việc xóa bỏ cấp hành chính trung gian là cấp huyện. Sau thời điểm này, tổ chức Đoàn cấp huyện không còn, thay vào đó Tỉnh đoàn trực tiếp chỉ đạo các Đoàn xã. Đồng thời, nhiều xã, phường được tổ chức sáp nhập để tinh gọn bộ máy quản lý. Điều này tạo ra không ít khó khăn cho việc tổ chức sinh hoạt hè khi các đầu mối phối hợp thay đổi.
Chị H’Hương Bkrông - Bí thư Thành đoàn Buôn Ma Thuột cho rằng: “Sáp nhập địa bàn hành chính sẽ kéo theo sáp nhập cơ sở Đoàn - Đội. Trong quá trình chuyển tiếp, chúng tôi sẽ bàn giao đầy đủ hồ sơ để tỉnh có hướng dẫn cụ thể về phương thức phối hợp mới. Đồng thời, vai trò của giáo viên Tổng phụ trách Đội và Bí thư Đoàn trường trong việc theo dõi, kết nối học sinh với địa phương cần được khuyến khích”.
Các huyện vùng sâu như Krông Bông, Ea Súp, M’Drắk cũng không nằm ngoài bối cảnh ấy. Thầy Huỳnh Ngọc Hoài cho rằng: “Nhiều xã đang chờ quyết định sáp nhập nên hệ thống chính trị cơ sở chưa ổn định, khó khăn trong việc lập kế hoạch tổ chức sinh hoạt hè. Nếu không có phương án thống nhất, nhiều học sinh vùng sâu sẽ bị thiệt thòi về cơ hội rèn luyện”.
Trong khi đó, tại Trường THCS Cư Pui (xã Cư Pui, huyện Krông Bông), hè năm nay sẽ có 1.312 học sinh được nhà trường bàn giao trực tiếp cho Chi đoàn 13 thôn, buôn. Thầy Nguyễn Hữu Tùng - Tổng phụ trách Đội cho biết: “Trường cung cấp đủ 1.312 thông tin về các thôn, buôn.
Tại lễ tổng kết sẽ ký bàn giao trực tiếp giữa nhà trường và địa phương. Trong hè, Liên đội của trường thường xuyên phân công giáo viên phối hợp với 13 Chi đoàn thôn, buôn để kiểm tra việc sinh hoạt, hỗ trợ khi các em cần. Ngoài ra, Đoàn xã đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh và giáo dục truyền thống yêu nước từ những di tích lịch sử cấp quốc gia trên địa bàn”.
Đổi mới từ nhận thức đến hành động
Trên thực tế, có những đơn vị triển khai hiệu quả công tác bàn giao, tổ chức hè với tinh thần chủ động, sáng tạo. Một trong số đó là Đoàn phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột.
Chia sẻ của chị Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đoàn phường: Từ 1/6, đơn vị phân công các Chi đoàn trực tiếp dẫn học sinh đến sinh hoạt tập trung, sau đó phân chia về từng khu vực, tổ dân phố. “Quan điểm chung, tổ chức Đoàn phải là người thắp ngọn hải đăng cho tuổi trẻ bằng những sân chơi bổ ích, phù hợp, giúp các em thấy vui để hăng hái tham gia. Do đó, mỗi lứa tuổi sẽ có hoạt động riêng để các em phát huy thế mạnh bản thân”, chị Ngọc nói.
Sinh hoạt Hè là cơ hội để Đoàn - Đội thể hiện vai trò đồng hành cùng thanh thiếu nhi. Nêu quan điểm, chị H’ Giang Niê - Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk đồng thời khẳng định: “Chúng tôi xác định rõ cần làm thực chất, tránh hình thức. Bàn giao học sinh phải đi liền với bàn giao thông tin cụ thể về tên, lớp, địa chỉ, nhu cầu rèn luyện... Mỗi cơ sở Đoàn cần xây dựng kế hoạch sinh hoạt phù hợp từng nhóm tuổi”.
Tỉnh đoàn Đắk Lắk cũng đang thử nghiệm ứng dụng phần mềm quản lý đoàn viên, thiếu nhi trên nền tảng số. Qua đó, việc bàn giao học sinh được thực hiện nhanh chóng, chính xác, giúp địa phương nắm được thông tin, theo dõi quá trình tham gia sinh hoạt hè của từng em.
Năm 2025 - năm đầu tiên triển khai toàn diện việc đổi mới quản lý hành chính từ cấp huyện xuống xã/phường. Vì vậy, công tác bàn giao và tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi càng cần được thực hiện bài bản, tránh bỏ sót.
Quan trọng hơn cả là nâng cao vai trò, trách nhiệm của người làm công tác Đoàn - Đội và phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục. Sinh hoạt hè không chỉ là hoạt động giải trí mà còn tiếp nối giáo dục toàn diện, kỹ năng sống cho thế hệ trẻ. Nếu tổ chức hiệu quả, mùa Hè sẽ là bước đệm quan trọng giúp học sinh phát triển năng lực, sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội.
Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Đắk Lắk, thời gian bàn giao học sinh các nhà trường về địa phương hoàn thành trước 30/5. Thời gian tiếp nhận học sinh, tổ chức sinh hoạt hè từ 1/6 - 20/8. Các địa phương bàn giao học sinh về lại trường từ ngày 20 - 30/8.