Tổng thống Trump đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước tài trợ khủng bố

GD&TĐ - Trong khi cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên không có dấu hiệu thuyên giảm, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố những biện pháp hạn chế mới để đối phó với Bình Nhưỡng.’  

Hình ảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un
Hình ảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un

Nói tại một cuộc họp nội các của Nhà trắng hôm qua (20/11), ông Trump cho biết Bộ Tài chính Mỹ sẽ bắt đầu tuyên bố thêm các lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên.

Đồng thời, phát ngôn viên của Nhà trắng Sarah Huckabee Sanders đã đăng lên mạng Twitter hôm qua rằng ông Trump đã coi Triều Tiên là quốc gia tài trợ cho khủng bố. Theo đó, Triều Tiên sẽ được thêm vào danh sách đã có các nước như Iran, Syria và Sudan.

Triều Tiên đã được loại bỏ khỏi danh sách các nhà tài trợ khủng bố năm 2008 dưới thời Tổng thống George W.Bush để thúc đẩy các cuộc đàm phán, nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Việc Tổng thống Trump đưa Triều Tiên vào danh sách tài trợ khủng bố diễn ra sau chuyến công du tới một số nước châu Á của ông Trump và tại đó ông đã thảo luận các vấn đề của Triều Tiên với các nhà lãnh đạo trong khu vực.

Căng thẳng về chương trình hạt nhân của Triều Tiên đã tăng lên trong những tháng gần đây. Triều Tiên đã tiến hành một số vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân, vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.