Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo có thể làm chậm việc gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển

GD&TĐ - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết Ankara có thể làm chậm tiến trình gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan nếu họ không đáp ứng được các yêu cầu.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid của Tây Ban Nha, các nước Thụy Điển, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một bản ghi nhớ về an ninh. Họ nhất trí tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố, bao gồm các biện pháp chống lại Đảng Công nhân Kurrdistan (PKK) vốn bị cấm ở Thổ Nhĩ Kỳ, trao đổi thông tin và thỏa thuận dẫn độ.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng trì hoãn việc bắt đầu quá trình gia nhập NATO của 2 nước trên vì lo ngại về sự hỗ trợ cho Stockholm và Helsinki dành cho PKK.

Phát biểu trước người dân sau cuộc họp nội các hôm qua (18/7), ông Erdogan nói: “Tôi nhắc lại một lần nữa rằng trong trường hợp không thực hiện các yêu cầu của chúng tôi, quá trình (gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan) sẽ bị chậm lại. Chúng tôi thấy Thụy Điển đặc biệt không thể hiện phản ứng thích hợp”.

Theo Ria Novosti

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Toàn cảnh Tọa đàm. Ảnh: VV

Chính sách thuế 'chậm nhịp', doanh nghiệp phân bón lỡ cơ hội vàng

Từ đầu năm 2025, nhiều quốc gia xuất khẩu phân bón đã đồng loạt giảm thuế xuất khẩu mặt hàng này về 0%. Ngay cả các “cường quốc” phân bón như Trung Đông, Trung Quốc, Indonesia hay Malaysia cũng áp dụng chính sách tương tự nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước.