Mỹ 'bật đèn xanh' đối với thương vụ vũ khí trị giá 108 triệu USD cho Đài Loan

GD&TĐ - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã 'bật đèn xanh' đối với việc bán vũ khí mới cho Đài Loan, bao gồm các bộ phận xe bọc thép và hỗ trợ kỹ thuật.

Binh sĩ Đài Loan
Binh sĩ Đài Loan

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt giao dịch có giá trị lên tới 108 triệu USD theo yêu cầu của Đài Loan. Đơn đặt hàng bao gồm các bộ phận dành cho xe tăng và các phương tiện chiến đấu khác, cũng như các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần do chính phủ Mỹ và các nhà thầu của chính phủ cung cấp.

Theo Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ, thỏa thuận vũ khí trên sẽ nâng cao khả năng tương tác của quân đội Đài Loan với các lực lượng Mỹ và các đồng minh khác. Cơ quan này cho biết, việc bán vũ khí trên sẽ góp phần duy trì các phương tiện, vũ khí nhỏ, hệ thống vũ khí chiến đấu và vật phẩm hỗ trợ hậu cần của người nhận, nâng cao khả năng đối phó với các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai.

Từ lâu, Mỹ đã thúc giục Đài Loan hiện đại hóa hệ thống phòng thủ của mình theo chiến lược “con nhím” được thiết kế để khiến hòn đảo này trở nên cứng rắn hơn. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Đài Loan Rupert Hmmond – Chambers nói rằng thương vụ này cho thấy chính quyền ông Biden rõ ràng không còn coi việc hiện đại hóa lực lượng của Đài Loan là ưu tiên của họ.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường THPT Cao Thắng đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

50 năm một hành trình tỏa sáng

GD&TĐ - Suốt nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Cao Thắng (Hà Tĩnh) đã viết nên trang sử vàng về trí tuệ, nghị lực và khát vọng vươn lên.

Tân sinh viên BMU khóa 2025.

Khoác áo blouse chinh phục giới hạn

GD&TĐ - Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BMU), Đắk Lắk vừa tổ chức chương trình khoác áo blouse cho hơn 1.000 tân sinh viên khóa 2025.