Tổng thống Putin: Không thế lực nào đánh bại được nước Nga

Trong bài phát biểu bắt đầu lễ duyệt binh kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng 9/5, Tổng thống Putin khẳng định, không thế lực nào có thể đánh bại nước Nga.

Ông Putin trong lễ duyệt binh ngày 9/5.
Ông Putin trong lễ duyệt binh ngày 9/5.

Trong bài phát biểu của mình tại Quảng trường Đỏ, ông Putin nói: "Những bài học chiến tranh trong lịch sử khiến chúng ta phải cẩn trọng" và khẳng định "không có thế lực nào đang và sẽ đánh bại được nước Nga".

Về Thế chiến II, ông Putin cho rằng cuộc chiến này không được ngăn chặn do sự thiếu đoàn kết của các dân tộc: "Điều này cho phép Đức Quốc xã quyết định vận mệnh của các dân tộc khác".

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, các lực lượng vũ trang Nga có thể đánh lui mọi kẻ thù nhưng cần phải củng cố mối đoàn kết quốc tế để chống khủng bố và các mối đe dọa khác.

Ông cũng cho rằng, trong tình hình hiện nay, nước Nga càng phải cẩn trọng và đẩy mạnh khả năng phòng thủ.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng Nga năm nay có sự góp mặt của 10.000 binh sĩ thuộc 27 khối đội hình cùng 114 phương tiện bọc thép và 72 máy bay các loại. Tuy nhiên, các máy bay không thể hoạt động do thời tiết xấu ở Matxcơva.

Theo VTC/TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.