Tổng thống Philippines: Sẽ thông báo nếu mắc ung thư

GD&TĐ - Nhà lãnh đạo Philippines Rodrigo Duterte cho biết sức khỏe của ông đang xấu đi và ông đang tiến hành xét nghiệm về đại tràng vì sợ rằng có thể mắc ung thư.  

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (phải)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (phải)

3 tuần sau khi kiểm tra đường tiêu hóa và đại tràng, Tổng thống 73 tuổi của Philippines nói rằng ông phải làm xét nghiệm bổ sung trong tuần này để xem có bất kỳ khối u nào trong cơ thể mình không.

Ông Duterte cho biết vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm và cho rằng thực quản của ông cũng đang yếu đi.

Tổng thống Philippines nói rằng ông sẽ thông báo nếu bị mắc ung thư và nếu là ung thư giai đoạn 3 thì ông sẽ không chữa trị. “Tôi sẽ không kéo dài sự đau đớn trong văn phòng này hay bất kỳ ở đâu” – ông nói.

Ông Duterte là người lớn tuổi nhất giữ chức vụ cao nhất Philippines vào tháng 6 năm 2016.  Đã có những tin đồn về tình trạng sức khỏe của ông sau khi ông không tham gia một số sự kiện gần đây.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ