Tổng thống Philippines kiên quyết không nhượng bộ quân phiến loạn

GD&TĐ - Hôm qua (9/9), tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã loại bỏ khả năng cho phép quân phiến loạn có liên quan tới Nhà nước Hồi giáo (IS) chạy khỏi một thành phố phía nam để đổi lấy sự tự do của hàng chục con tin.  

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Những chiến binh liên quan tới IS đã nắm giữ những phần lớn của thành phố Marawi trên đảo Mindanao vào tháng 5 vừa qua và tại đây, những máy bay chiến đấu đã tiến hành không kích hơn 100 ngày cùng với các cuộc tấn công dưới mặt đất của quân đội.

Khi được các nhà báo hỏi về tin đồn rằng một lãnh đạo phiến quân là Omarkhayam Maute đã đề nghị thả con tin để lấy lối thoát an toàn cho các chiến binh, ông Duterte đã trả lời “không thể nào!”.

Những máy bay chiến đấu vẫn có mặt trong đống đổ nát của trung tâm một thành phố bị bom đạn làm cho hư hỏng. Người ta lo ngại rằng sau khi rút lui ở Syria và Iraq, IS sẽ tìm nơi trú ngụ mới ở phía nam Philippines.

Quân đội Philippines đã đưa ra cú huých cuối cùng để lấy lại Marawi, họ đang chịu sự đe dọa của các tay súng khi cố gắng đảm bản an toàn cho các tòa nhà và phải đi qua những nơi gài mìn và bẫy.

Theo quân đội chính phủ, ước tính có khoảng 20-30 con tin đang bị các chiến binh bắt giữ, một vài người đã bị buộc phải cầm súng bắn lại quân đội.

“Nếu tôi có thể cứu được một mạng sống nào ở đó, tôi sẵn sàng chờ một năm (để lấy lại thành phố)” – ông Duterte nói về các con tin sau khi đi thăm những binh lính bị thương ở Cagayan de Oro, cách Marawi vài giờ đi ô tô.

Pháp luật đã được áp đặt tại Mindanao – một hòn đảo có 22 triệu người – cho tới cuối năm nay, nhằm cho phép quân đội phá vỡ liên minh những nhóm ủng hộ các chiến binh Hồi giáo.

Đã có khoảng 655 binh lính, 45 thường dân và 145 binh lính quân đội, cảnh sát đã bị giết hại ở Marawi, tuy nhiên 1.728 thường dân đã được cứu sống và ít nhất 400.000 người đã phải đi sơ tán.

Phát ngôn viên của quân đội Philippines, ông Edgard Arevalo, nói rằng việc cứu con tin là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm vụ của quân đội.

Mỹ đã hỗ trợ kỹ thuật cho quân đội Philippines ở Marawi. Tới thăm Manila vào thứ 6 vừa qua, Bộ trưởng quốc phòng Marise Payne cũng đã cử một nhóm tới huấn luyện cho các lực lượng của Philippines.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành phòng học STEM tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Lai Châu khánh thành 3 phòng học STEM

GD&TĐ - Ngày 23/1, tỉnh Lai Châu khánh thành 3 phòng học STEM tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Mường Tè và Trường THCS Tân Uyên.