Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng về kế hoạch thực hiện thỏa thuận với Nga kiểm soát vũ khí

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình “C-Span” rằng ông hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận với Nga trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ thỏa thuận với Nga, nơi chúng ta sẽ kiểm soát vũ khí”, Tổng thống Trump cho biết.

Trước đó, cố vấn cho tổng thống về vấn đề an ninh, ông John Bolton nói rằng hiệp ước về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3) sẽ hết hạn vào năm 2021, khó có thể được gia hạn bởi vì nó có những sai sót. Ông xác nhận rằng Hoa Kỳ chuẩn bị ký kết một thỏa thuận mới trong lĩnh vực này, trong đó sẽ bao gồm Nga và Trung Quốc.

Hiệp ước START-3 được ký vào năm 2010 là hiệp ước duy nhất có hiệu lực giữa Nga và Hoa Kỳ về giới hạn vũ khí. Thỏa thuận hết hạn vào tháng 2 năm 2021 và cho đến nay chính quyền Mỹ vẫn chưa công bố liệu Washington có ý định gia hạn hay không. Về phần mình, Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng họ sẵn sàng thảo luận về nó.

Tổng thống Trump cho biết ông muốn thực hiện một thỏa thuận hạt nhân ba bên mới giữa Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Bắc Kinh không đồng ý với ý tưởng này của Hoa Kỳ.

 
Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.