Toàn cảnh về điểm thi ĐH, CĐ 2009

Toàn cảnh về điểm thi ĐH, CĐ 2009
Xem danh sách điểm thi ĐH, CĐ 2009
Xem danh sách điểm thi ĐH, CĐ 2009

* Điểm môn Toán “tụt dốc”

PGS - TS Hoàng Minh Sơn, Trưởng phòng Đào tạo Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết tính trung bình thì điểm môn bài thi môn Toán của trường thấp hơn năm ngoái khoảng 1 điểm.

Lý giải về việc điểm Toán thấp hơn mọi năm ông Sơn cho rằng phụ thuộc vào đề ra và đề Toán khối A năm nay được đánh giá là khó nên điểm thấp hơn cũng không có gì bất ngờ.

Đại học Mỏ địa chất có chung một nhận định: Năm nay, điểm môn Toán và môn Hóa của khối A thấp hơn hẳn so với các năm trước… Số điểm đạt trên trung bình với môn Toán là ở trường Mỏ Địa chất là 13.26%, môn Hóa là 9.61%.

Tương tự như vậy, PGS - TS Trần Hữu Dư, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên cho biết, các giáo viên chấm thi phản ảnh điểm thi môn Toán của trường năm nay không cao bằng năm 2008. Theo thống kê sơ bộ của Trường thì trong tổng số hơn 7.000 bài thi thì có hơn 10 bài đạt điểm 10 môn Toán, môn Hóa chỉ 10 bài đạt điểm 10, còn môn Lý hơn 30 bài.

Theo ông Ngô Văn Hải, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, chất lượng bài thi năm nay thấp hơn năm ngoái; không có thí sinh nào đạt điểm tối đa. TS có tổng điểm cao nhất của 3 môn khối B chỉ đạt 28 điểm; khối A đạt 26 điểm và khối C là 24 điểm. Năm nay, trường này có gần 1.300 bài thi bị điểm 0, tập trung ở khối A, B và C, trong đó điểm 0 môn Toán chiếm cao nhất với 1.090 bài thi. Ngoài ra, còn có 133 bài thi môn Sử, 27 bài môn Hoá, 21 bài môn Địa và 4 bài thi môn Văn cũng bị 0 điểm.

Cũng tương tự, tại ĐH Nông Lâm, có 41.542 thí sinh thi vào các khối A, B, D1 và D3 thì đã có tới gần 700 thí sinh bị điểm 0 môn Toán

Ông Hoàng Văn Điện - Hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, trường có số lượng TS dự thi đông nhất cả nước cũng cho biết:  kết quả thi môn Toán khối A năm nay có chất lượng khá thấp, một tập bài với khoảng 40 bài thi chỉ có khoảng 6 - 7 bài có điểm trung bình trở lên, rất hiếm bài thi đạt điểm 10.

Trong khi ông Nguyễn Thanh Chương - Trưởng phòng Công tác chính trị trường ĐH Giao thông vận tải cho hay: điểm thi môn Toán năm nay tương đương với năm ngoái. Tuy nhiên, hầu như không có điểm 10, khá nhiều điểm dưới trung bình nhưng cũng không có bài thi nào bị điểm 0. công bố điểm thi. Trường ĐH Dược Hà Nội cũng chỉ có 3 bài thi Toán đạt điểm 10.

ĐH Vinh, theo ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng Đào tạo thì mặt bằng điểm thi năm nay của thí sinh dự thi vào trường kém hơn năm ngoái một chút. Tuy tỷ lệ bài thi có điểm 0 thấp hơn nhưng lại hầu như không có bài thi nào đạt điểm 10.

ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Thư - Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết điểm thi năm nay nhìn chung thấp hơn mọi năm. Bài thi có điểm số cao nhất là 8. Trong một túi thi 45 bài thi thì chỉ có 7- 8 bài đạt mức điểm trung bình trở lên (năm ngoái con số này khoảng 14- 15 bài). Như vậy, tính chung chỉ có khoảng 12% bài thi đạt mức điểm trung bình trở lên. Do vậy, dự kiến điểm chuẩn năm nay cũng thấp hơn năm ngoái, trong đó có khoảng phân nửa số ngành sẽ lấy từ 25- 30% nguyện vọng 2. Khoảng ngày 27.7 nhà trường sẽ công bố điểm thi. Trường ĐH Sài Gòn Trong đó, các môn như Vật lý (khối A), Sinh học (khối B) với điểm trung bình từ 5 trở lên chiếm khoảng gần 50%. Các môn Anh văn (khối D1), Hóa học (khối B), đặc biệt là môn Hóa học (khối A) thì điểm khá thấp. Riêng môn Lịch sử, điểm số từ 8 trở lên có tỷ lệ gần 1% các bài.

Theo ý kiến của một chuyên gia toán từng tham gia chấm thi nhiều năm, đề thi khối A và D năm nay, mặc dù được ra theo hướng cơ bản nhưng rất dài, nên người chấm vất vả vì phải tìm từng phần đề nhặt điểm cho thí sinh. Chính do đặc thù này nên điểm thi khối A không cao. Hơn nữa, bài về bất đẳng thức khó nên thí sinh đạt 10 toán chắc sẽ không nhiều.

* Đề mở nhưng bài làm chưa sáng tạo như mong muốn

Riêng đối với khối C và D, về mặt bằng điểm thi năm nay không biến động nhiều. Ở trường ĐH KHXHNV, ĐHQGHN, điểm các môn khối C cao hơn so với năm ngoái. PGS.TS Phạm Gia Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội cho rằng: "Điều đó chưa hẳn phản ánh chất lượng thí sinh đã nhanh chóng vượt lên so với năm trước, chưa đủ cơ sở để khẳng định, nhưng cho thấy tính phân hóa của đề thi đã tốt hơn".

Tuy nhiên, hàng loạt những bài viết đăng tải trên các phương tiện truyền thông về những bài văn ngô nghê, “cười ra nước mắt” mà giám khảo lượm lặt được trong quá trình chấm thi khiến rất nhiều người quan tâm vẫn không tránh khỏi băng khoăn, lo lắng.

Thầy giáo Trần Hinh - giảng viên khoa Văn học, trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) thì nhận định: Mặc dù đề thi ra theo hướng mở nhưng những bài văn tôi đã chấm rất ít bài có tính sáng tạo. Điểm cao thì cũng có, nhưng rất ít bài có sáng tạo đặc biệt. Chúng tôi cũng chỉ chấm để phân biệt được cái văn thật, văn giả của TS mà thôi. Với những bài được điểm cao thì hầu hết là do diễn đạt suôn sẻ, gãy gọn, chứ chưa có em nào thể hiện được chính kiến và không có gì "sáng chói" cả.

Cũng theo thầy Hinh: Một điều dễ nhận thấy nhất ở các bài làm của TS là cứ hỏi về cái gì thì các em lại "bốc" cái đó lên. Đa số TS cứ theo đà hô khẩu hiệu là chính, chứ không bài viết nào bày tỏ được ý kiến chân thành của các em. Ví dụ, khi đề yêu cầu viết về sự trung thực thì các em hết lời ca ngợi sự trung thực; viết về niềm tin thì không ngớt lời ca ngợi niềm tin…

Thầy Hinh: Tôi e rằng, sang năm lại có một loạt sách hướng dẫn về cách làm những bài văn theo kiểu "đề mở" như năm nay

* Điểm sàn khối A sẽ thấp hơn năm ngoái?

Theo đại diện của trường, việc điểm thấp hay cao hơn không ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi thí sinh, do cách tuyển sinh là lấy điểm lần lượt từ cao xuống thấp. Tuy nhiên, điểm thi quá thấp sẽ ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh của nhiều trường. Theo PGS.TS Lê Trọng Thắng, Trưởng khoa Đại học và sau Đại học, Trường ĐH Mỏ - Địa chất: "Điểm thấp quá thì điểm chuẩn và điểm sàn sẽ thấp hơn so với năm ngoái. Điều này chủ yếu ảnh hưởng tới hệ thống các trường có khó khăn trong công tác tuyển sinh, như trường tư thục"

Nhiều chuyên gia tuyển sinh cho rằng, với mặt bằng điểm năm nay, nếu điểm sàn vẫn giữ như năm ngoái thì nguồn tuyển cho NV2, NV3 cũng khó khăn. Bởi sốthí sinh đạt tổng điểm từ 13 hoặc 15 trở lên không nhiều. ĐH Sài Gòn đón hơn 29.000 thí sinh đến dự thi, nhưng chỉ có hơn 2.300 thí sinh đạt tổng cộng từ 15 điểm trở lên, chiếm chưa đến 10% tổng sốthí sinh. Số lượng này tương ứng với tổng chỉ tiêu bậc ĐH của trường.

ĐH Cần Thơ, trường có số thí sinh dự thi khổng lồ là 64.424 nhưng chỉ có 5.314thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên (chỉ tiêu năm nay của trường là 6.500). Khối A có 33.205thí sinh dự thi nhưng môn toán có đến 96,43% dưới điểm trung bình và có 7.229 bài thi môn này dưới 1 điểm, trong đó có 750 điểm 0. Còn môn toán khối B có 94,27 và khối D có 95,30% dưới trung bình.

Năm nay, ĐH Kỹ thuật công nghệ TP HCM chỉ có 6.342 thí sinh dự thi nhưng cũng chỉ có 632 bài thi đạt điểm từ 13 trở lên, trong đó số bài thi từ 15 điểm trở lên chỉ đạt 255 bài!

Tương tự, nhiều khả năng trường ĐH Phú Yên sẽ không tuyển đủ số lượng sinh viên theo chỉ tiêu được giao, vì kết quả thi của trường năm nay quá thấp. Chỉ hơn 1,5 % thí sinh dự thi khối A vào trường có tổng điểm thi 3 môn từ 15 điểm trở lên. Hơn 30% thí sinh có tổng điểm thi 3 môn từ 10 điểm tới dưới 15 điểm. Với kết quả thi như trên, chỉ tiêu tuyển sinh được giao của trường trong năm học 2009 - 2010 có thể chỉ đạt 30%, một số ngành sẽ không có thí sinh đủ điểm để tuyển.

Nhìn vào mặt bằng điểm thi năm nay, nhiều trường dự kiến, điểm sàn khối A đại học năm nay nhiều khả năng sẽ thấp hơn năm ngoái. Năm 2008, điểm sàn của khối này là 13. Ở các trường chủ yếu tuyển sinh khối A, trong nhiều khối ngành, điểm chuẩn dự kiến sẽ thấp hơn từ 1 - 2 điểm so với năm ngoái. Ngày 8/8 tới đây, Ban chỉ đạo tuyển sinh quốc gia sẽ họp và công bố điểm sàn, ngay sau đó, các trường sẽ công bố điểm chuẩn chính thức.

Nguyễn Như Anh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Máy bay thế hệ 6 J-36 của Trung Quốc.

B-21 Raider có đối thủ ngang hàng

GD&TĐ - Theo Eurasian Times, chiến đấu cơ thế hệ 6 J-36 của Trung Quốc đủ sức chống lại oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider của Không quân Mỹ.

Minh họa/INT

Lại đuối nước vì chủ quan

GD&TĐ - Trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, đã có trên 20 trường hợp đuối nước xảy ra ở các bãi biển miền Trung.