Tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên và Tết trồng cây bảo vệ môi trường

GD&TĐ - Sáng nay(27/2), tại Khu di tích Đền Cao - An phụ (huyện Kinh Môn, Hải Dương), Tỉnh đoàn đã tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên và Tết trồng cây bảo vệ môi trường xuân Mậu Tuất năm 2018 với sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên thanh niên, học sinh.

Tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên và Tết trồng cây bảo vệ môi trường

Tháng Thanh niên 2018 với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước", trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng thế hệ trẻ. Chủ động đảm nhận thực hiện có hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, tham gia cải cách hành chính, bảo vệ môi trường.

Đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên, phát triển lớp đoàn viên. Chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền tạo cơ chế, chính sách, nguồn lực chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu đề nghị các cấp bộ đoàn cần triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực theo kế hoạch Tháng Thanh niên. Chủ động đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, trong đó tập trung vào những việc cần đến sức trẻ và trí tuệ của thanh niên như: xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, giải quyết việc làm…Phối hợp với các ngành, đoàn thể tạo điều kiện tốt nhất để chăm lo, bồi dưỡng thanh niên.

Lễ phát động là dịp để đoàn viên, thanh niên và tuổi trẻ toàn tỉnh khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đây là thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên 2018, một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngay sau lễ phát động, trên địa bàn huyện Kinh Môn đã đồng loạt diễn ra các hoạt động như: trồng cây xanh tại tuyến đường xã An Sinh, ra quân dọn vệ sinh môi trường và đảm bảo trật tự ATGT tại khu di tích Đền cao An phụ; Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 150 gia đình chính sách, cựu TNXP, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.