Tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(GD&TĐ) - Trong 2 ngày 5 và 6.4.2012, người dân trên đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại đình An Vĩnh
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại đình An Vĩnh, ảnh V.C

Theo sử sách, thời trước, triều đình nhà Nguyễn hàng năm đều cắt cử 70 binh phu ra Hoàng Sa để thu lượm hải vật, đo đạc, vẽ bản đồ, cắm mốc để khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Trong số đó, có rất nhiều binh phu đã anh dũng hy sinh.

Tham dự lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã phát biểu: “Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm góp phần tri ân các chiến binh Hoàng Sa đã anh dũng hy sinh để khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng  Sa và Trường Sa. Đây là lễ hội của tinh thần yêu nước”.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa năm nay được chính quyền và người dân trên đảo Lý Sơn tổ chức với nhiều hoạt động mang đậm nét truyền thống dân gian của ngư dân trên đảo. Mô hình chiếc thuyền câu mỏng manh nhỏ bé, cùng những bài vị, hình nhân thế mạng của đội dân binh Hoàng Sa là những biểu tượng trong nghi thức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa của người dân trên đảo Lý Sơn.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở Lý Sơn hiện nay đã ăn sâu vào tâm trí của cư dân trên đảo và muốn nhắc nhở con cháu họ một điều không được phép quên. Đó là, Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi là đất đai mà tổ tiên của họ đã không tiếc mồ hôi, xương máu của mình ra để bảo vệ từ hàng trăm năm trước.

Đưa các chiến binh Hoàng Sa ra khơi
Đưa các chiến binh Hoàng Sa ra khơi, ảnh V.C

Tin, ảnh: Phương Nguyên - Văn Chương

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ