Tình hình thảo luận Nga và Iran

GD&TĐ - Tại Moscow, bộ trưởng quốc phòng Iran và Nga họp thúc đẩy hợp tác quân sự, diễn ra song song nhiều tiếp xúc cấp cao về tình hình Trung Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Aziz Nasirzadeh (phải) và người đồng cấp Nga Andrey Belousov.
Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Aziz Nasirzadeh (phải) và người đồng cấp Nga Andrey Belousov.

Iran và Nga thúc đẩy hợp tác quân sự

Ông Kazem Jalali, Đại sứ Iran tại Moscow, cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Thiếu tướng Aziz Nasirzadeh, và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đã có cuộc gặp tại Moscow hôm 21/7.

Ông Jalali nói cuộc gặp “tập trung vào việc củng cố hợp tác song phương trong các lĩnh vực quốc phòng và quân sự.”

Nhà ngoại giao này cho biết thêm, ông Nasirzadeh cũng tham dự cuộc gặp ngày 20/7 tại Moscow giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Ali Larijani, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

Thảo luận về tình hình Trung Đông và chương trình hạt nhân Iran

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ông Larijani “đã truyền đạt các đánh giá về tình hình leo thang ở Trung Đông và xung quanh chương trình hạt nhân của Iran.”

Ông Peskov cho biết Tổng thống Nga đã bày tỏ “các lập trường vốn được biết rõ của Moscow về cách ổn định tình hình trong khu vực và về việc giải quyết chính trị chương trình hạt nhân Iran.”

Trong những năm qua, Iran và Nga vốn đều đang chịu các biện pháp trừng phạt của phương Tây, đã tăng cường quan hệ trong nhiều lĩnh vực.

Ngày 17/1, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký hiệp ước đối tác chiến lược trong một buổi lễ tại Điện Kremlin. Ngày 21/4, ông Putin chính thức phê chuẩn hiệp ước quan trọng này.

Một tháng sau đó, Quốc hội Iran đã thông qua thỏa thuận, gồm hợp tác quốc phòng, chống khủng bố, hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng và công nghiệp, hội nhập tài chính, phát triển hạ tầng giao thông, đối tác nông nghiệp và trao đổi trong lĩnh vực văn hóa, khoa học, công nghệ.

Nga cũng đã lên án các hành động gây hấn gần đây của Israel và Mỹ nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo, dẫn đến cái chết của nhiều chỉ huy quân sự cấp cao, nhà khoa học hạt nhân và dân thường.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ