Tin vắn

 Đóng góp vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 46 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ - đường sắt, Luật sư Hoàng Văn Hướng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, Nghị định 46 mới sẽ phải là khớp nối các Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và Bộ luật Hình sự. 

Ảnh Internet
Ảnh Internet

Đề xuất chuyển vi phạm nồng độ cồn mức cao sang xử lý hình sự

Đóng góp vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 46 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ - đường sắt, Luật sư Hoàng Văn Hướng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, Nghị định 46 mới sẽ phải là khớp nối các Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và Bộ luật Hình sự.

Thay vì quy định 3 mức vi phạm nồng độ cồn trong Nghị định, chúng ta nên quy định 2 mức. Khi đó, vi phạm ở mức 1 thì xử phạt hành chính còn vi phạm mức 2 sẽ khớp nối với Khoản 4 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Đề cập vấn đề này, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia cho rằng, đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn mức 3, từ 80 mg/100ml máu trở lên có thể xem xét chuyển sang xử lý hình sự, để làm được, cần hướng dẫn cụ thể của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Năm 2018, thiệt hại gần 20.000 tỉ đồng do thiên tai

Chiều ngày 19/7, tại TP Cà Mau, đã diễn ra “Hội nghị về Phòng chống thiên tai các tỉnh phía Nam”. Theo Bộ NN&PTNT, tình hình thiên tai năm 2018 không diễn ra dồn dập và khốc liệt như năm 2017 nhưng vẫn là năm có nhiều thiên tai lớn cùng những yếu tố cực đoan, dị thường diễn ra ở khắp các vùng miền trên cả nước với 16/21 loại hình thiên tai, đã làm 224 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế ước tính gần 20.000 tỉ đồng.

Tại khu vực miền Nam, đã xảy ra 80 điểm sạt lở, 117 trận dông, lốc, sét, nhất là bão số 9, lũ đến sớm và trên báo động II; mặc dù đã giảm thiểu nhưng thiên tai đã làm 10 người chết và mất tích (chiếm 4% cả nước), thiệt hại ước tính khoảng 110 tỷ đồng (chiếm 1% cả nước). Riêng năm 2019, khu vực Nam Bộ xảy ra 1 cơn bão (bão số 1) 76 trận dông, lốc sét, 188 điểm sạt lở, làm 5 người chết, 19 người bị thương và thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, tài sản của nhân dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ