Tiết lộ một loạt động cơ của nghi phạm ám sát Thủ tướng Slovakia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tòa án Hình sự của Slovakia mới đây đã tiết lộ một loạt động cơ của nghi phạm ám sát Thủ tướng Robert Fico vào tuần trước.

Tiết lộ một loạt động cơ của nghi phạm ám sát Thủ tướng Slovakia

“Quyết định của Bratislava không gửi vũ khí đến Kiev là một trong những lý do chính đằng sau vụ tấn công gần đây nhằm vào Thủ tướng Robert Fico”, Tòa án Hình sự Chuyên ngành của Slovakia kết luận hôm 23/5.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico bị bắn nhiều phát vào người hôm 15/5 tại thành phố Handlova ở miền trung Slovakia. Hiện ông đang hồi phục sức khỏe tại bệnh viện sau ca phẫu thuật.

Kẻ tấn công ông đã bị giam giữ ngay tại chỗ, và sau đó được giới truyền thông xác định là Juraj Cintula, 71 tuổi, một cựu nhân viên bảo vệ và một nhà thơ.

Hôm 23/5, thẩm phán Roman Puchovsky đã ban hành lệnh giam giữ trước khi xét xử đối với Cintula, lập luận rằng, có “nghi ngờ hợp lý” rằng, ông ta đã phạm một “tội đặc biệt nghiêm trọng”.

Nói về động cơ của nghi phạm, thẩm phán nói rằng, Cintula không đồng ý với một loạt chính sách của chính phủ, bao gồm cả việc giải tán đơn vị truy tố hối lộ của bang, cũng như điều mà ông ta gọi là “sự đàn áp” đối với giới truyền thông và nghệ sĩ.

“Điều quan trọng nhất là ông Cintula muốn cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, và vì vậy ông ấy đã quyết định hành động sai trái”, Thẩm phán Puchkovsky nói.

Thủ tướng Fico đã nhiều lần phản đối việc cung cấp vũ khí cho Kiev, và dừng mọi viện trợ quân sự của Slovakia cho Ukraine khi nhậm chức vào năm ngoái.

Tòa án cho biết, chính sách của ông Fico và Thủ tướng Hungary Viktor Orban đối với Moscow cũng khiến Cintula khó chịu. Nghi phạm “không thích” việc thủ tướng có “mối quan hệ tốt với họ”.

Tòa án dẫn lời khai của chính Cintula cho biết, ông ta không có ý định sát hại Thủ tướng Fico mà chỉ tìm cách “làm tổn hại sức khỏe” để ngăn cản ông Fico hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nghi phạm hành động “để trả thù do không đồng tình với chính sách của chính phủ”, tòa án cho biết thêm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Slovakia Lubos Blaha gọi Cintula là "kẻ cuồng tín chính trị", và cáo buộc truyền thông phương Tây cũng như địa phương đã che đậy lập trường rõ ràng "thân Ukraine" của nghi phạm.

Quan chức này, đồng thời là phó chủ tịch Đảng SMER-SSD của Thủ tướng Fico, tuyên bố rằng, “các phương tiện truyền thông tự do của Mỹ” cũng như SME - một trong những cơ quan truyền thông tin tức nổi tiếng nhất của Slovakia - đang tiến hành một “chiến dịch thông tin sai lệch” sau vụ ám sát nỗ lực.

“Các phương tiện truyền thông tự do của Mỹ đang cố gắng che đậy rằng, kẻ ám sát và kẻ khủng bố tiềm năng Cintula là một kẻ cuồng tín chính trị theo phe của họ - thân Ukraine, chống cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump”, chính trị gia này nói trên Telegram, đồng thời lưu ý rằng, “bạo lực chính trị được gây ra bởi các "nhà hoạt động tự do”.

Trước đó, truyền thông Slovakia đưa tin, nghi phạm Cintula có thể phải đối mặt với cáo buộc khủng bố vì vụ tấn công. Hiện ông ta đang bị buộc tội cố ý giết người.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ