Thủ tướng Israel lên tiếng nóng về cáo buộc của ICC

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của ICC rằng, ông bỏ đói người Palestine ở Gaza như một phương pháp gây chiến.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Jake Tapper của CNN hôm 21/5/22024, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng, đơn xin lệnh bắt giữ ông hiện đang được xem xét tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) là dựa trên “gói dối trá”.

Công tố viên trưởng của ICC, Karim Khan, hôm 20/5 thông báo rằng, ông đã xin lệnh bắt giữ ba thủ lĩnh Hamas và hai chính trị gia Israel - Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant - với cáo buộc về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong vụ tấn công ngày 7/10/2023 ở Israel và cuộc chiến sau đó ở Gaza.

Ông Khan cho biết, các cáo buộc chống lại Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Gallant bao gồm “gây ra sự tàn sát, gây ra nạn đói như một phương thức chiến tranh, bao gồm cả việc từ chối cung cấp cứu trợ nhân đạo, cố tình nhắm vào dân thường trong xung đột”.

Nói chuyện với Tapper, Thủ tướng Netanyahu gọi ông Khan là “công tố viên lừa đảo đã đưa ra những cáo buộc sai trái và tạo ra những nguy hiểm”, và nhấn mạnh rằng, Israel đã cho phép vận chuyển thực phẩm cũng như viện trợ y tế vào Gaza.

Cuộc bao vây Gaza đang diễn ra của Israel, sau vụ tấn công khủng bố ngày 7/10 của Hamas, đã bước sang tháng thứ bảy và khiến hơn 34.000 người thiệt mạng.

Những câu hỏi nghiêm túc về chiến lược dài hạn của quân đội Israel (IDF) đã được đặt ra cả trong và ngoài đất nước sau khi IDF đưa quân trở lại các khu vực phía bắc Gaza, nơi mà trước đây họ tuyên bố không có Hamas.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant đã kêu gọi Thủ tướng Netanyahu công khai loại trừ sự quản lý của Israel đối với Dải Gaza và vạch ra các kế hoạch cai trị dân sự ở Gaza sau chiến tranh, cảnh báo rằng, ông phản đối sự cai trị của Israel ở vùng đất Palestine.

Khi người dẫn chương trình Tapper hỏi Thủ tướng Netanyahu liệu ông có loại trừ việc Israel chiếm đóng Gaza hay không, nhà cầm quyền Tel-Aviv khẳng định, việc “tái định cư” lãnh thổ Palestine là điều không thể.

“Ý bạn là tái định cư Gaza? Vâng. Nó chưa bao giờ nằm trong kế hoạch, và tôi đã nói một cách cởi mở, và một số người của tôi không hài lòng về điều đó, nhưng đó là quan điểm của tôi”, ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel cũng tái khẳng định cam kết loại bỏ Hamas, tổ chức cai trị Gaza, trước khi xem xét phi quân sự hóa Dải này.

Với hơn 100 con tin được cho là vẫn đang bị giam giữ ở Gaza, áp lực ngày càng tăng đối với một thỏa thuận sẽ thả các con tin để đổi lấy lệnh ngừng bắn.

Nhưng khi được hỏi về cuộc thăm dò dư luận cho thấy đa số người Israel tin rằng, việc giải thoát con tin là ưu tiên cao hơn hành động quân sự.

“Hành động quân sự mà chúng tôi thực hiện chống lại Hamas trên thực tế là cách để bắt Hamas thả những con tin này, bởi vì về cơ bản, nếu không có áp lực quân sự, bạn biết đấy, không ép buộc họ, Hamas sẽ không từ bỏ bất cứ điều gì”, nhà lãnh đạo Tel Aviv lý giải.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quản lý chặt hành trình tàu cá

GD&TĐ - Cả nước hiện có trên 29.000 tàu cá phải gắn thiết bị giám sát hành trình nhưng không phải tàu nào được gắn thiết bị ấy cũng 'hoạt động bình thường'.