Quyết định cho phép Bảo tàng Đắk Lắk khai quật khảo cổ lần thứ 4 tại di chỉ Thác Hai thuộc thôn 6, xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk trong thời gian từ ngày 5/5 đến ngày 26/6 trên tổng diện tích 50m2, gồm 2 hố, diện tích 25m2/hố. Chủ trì khai quật là ông Trần Quang Năm - Bảo tàng Đắk Lắk.

Di chỉ khảo cổ học Thác Hai được phát hiện đầu năm 2020. Bảo tàng Đắk Lắk đã phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khai quật 2 lần trong các năm 2021 và 2022, thu được nhiều di vật, hiện vật quý, độc đáo, lần đầu tìm thấy tại Tây Nguyên; trong đó có “Sưu tập mũi khoan đá Thác Hai” đã được công nhận là Bảo vật quốc gia từ năm 2023.

Năm 2024, Bảo tàng Đắk Lắk tiến hành khai quật lần 3, phát hiện thêm nhiều điểm mới so với hai đợt khai quật trước đó, góp phần làm sáng tỏ hơn những giá trị lịch sử - văn hóa vùng đất cao nguyên.

Di chỉ Thác Hai được giới khảo cổ học và giới nghiên cứu lịch sử rất quan tâm là vì lần đầu tiên thấy được một di chỉ công xưởng, mà ngoài những mũi khoan thường thấy ở các di chỉ công xưởng đã tìm thấy trước đó, còn có dấu vết của lò đúc thủy tinh và những đồ tạo tác thủy tinh.

Với lần khai quật thứ 4 này, quyết định của Bộ VH,TT&DL yêu cầu, trong thời gian khai quật khảo cổ, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.
Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật khảo cổ, Bảo tàng Đắk Lắk, Sở VH,TT&DL tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc và báo cáo Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.