Chưa có kết luận niên đại hai chiếc thuyền cổ tại Bắc Ninh

GD&TĐ - Giới khảo cổ đang tiến hành khai quật 2 chiếc thuyền cổ tại Bắc Ninh, và hiện vẫn chưa có kết luận chính thức liên quan đến niên đại của hiện vật.

Hiện trường khai quật khảo cổ 2 chiếc thuyền tại Bắc Ninh.
Hiện trường khai quật khảo cổ 2 chiếc thuyền tại Bắc Ninh.

Như Báo GD&TĐ đã thông tin, 2 chiếc thuyền cổ được phát hiện từ cuối tháng 11/2024 tại khu phố Công Hà, phường Hà Mãn (Thuận Thành, Bắc Ninh) trong khuôn viên của một hộ dân khi sửa lại ao nhà.

Ngành văn hóa Bắc Ninh cùng giới chuyên môn đã thực hiện khai quật khảo cổ bắt đầu từ ngày 3/3 và kéo dài đến khoảng 3/4 sẽ kết thúc.

thuyen-co-4.jpg
Cán bộ Viện khảo cổ học và công nhân đang làm việc tại hiện trường.

Theo TS. Phạm Văn Triệu - Phó trưởng phòng Khảo cổ học lịch sử (Viện Khảo cổ học Việt Nam), đây là một phát hiện rất có giá trị bởi tính độc đáo của hiện vật.

Theo đo đạc, chiếc thuyền vừa được khai quật dài khoảng 16m, chiều ngang hiện còn từ 1,95 - 2m. Thuyền chia thành 6 khoang, có kết cấu liên kết kiên cố giữa hai con thuyền. Đây là lần đầu tiên các nhà khảo cổ ở Việt Nam thấy liên kết này.

thuyen-co-1.jpg
Trong lòng chiếc thuyền thứ nhất được khai quật.

Dù chưa có kết luận chính thức nào, song nhiều người suy đoán chiếc thuyền đôi có thể từng được sử dụng để chở hàng hoá lưu thông trên dòng sông Dâu xưa. Thậm chí, xuất hiện cả giả thuyết cho rằng, đây là thuyền chiến phục vụ trong thời kỳ Sĩ Nhiếp làm Thứ sử Giao Châu.

Về niên đại của 2 chiếc thuyền cổ, TS. Phạm Văn Triệu cho hay hiện tại chưa thể kết luận vì còn chờ kết quả lấy mẫu phân tích Carbon-14 và các nghiên cứu liên quan khác.

Hiện ông Triệu cũng như đoàn khảo cổ đang chờ kết quả phân tích từ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, ước tính cần khoảng 20 ngày.

thuyen-co-5.jpg
Những mẩu gỗ và hạt cây nhỏ được phát hiện trong lòng thuyền cổ.

Theo Sở VH,TT&DL tỉnh Bắc Ninh, vị trí xuất lộ thuyền cổ nằm trên dòng sông Dâu - một nhánh của sông Thiên Đức, sông Đuống, chảy sát với bờ thành phía Tây của thành cổ Luy Lâu.

Vị trí phát hiện cách thành Luy Lâu khoảng 1km, cách chùa Dâu khoảng 600m về phía Đông Bắc, cách chùa Tổ Man Nương khoảng 500m theo đường chim bay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ