Tiền đạo Việt kiều cao 1m90 muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Tiền đạo Việt kiều Belarus sở hữu chiều cao ấn tượng mơ ước được khoác áo đội tuyển Việt Nam dưới thời của HLV Park Hang Seo.

Tiền đạo Anton Nguyễn mơ ước được khoác áo đội tuyển Việt Nam
Tiền đạo Anton Nguyễn mơ ước được khoác áo đội tuyển Việt Nam

Sau thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam được dự báo sẽ có sự thay đổi lớn về nhân sự. VFF và HLV Park Hang Seo cân nhắc sử dụng cầu thủ Việt kiều thay vì triệu tập cầu thủ nhập tịch như quan điểm của một số người hâm mộ.

Một trong những cầu thủ mà HLV Park Hang Seo có thể nhắm tới là tiền đạo Anton Nguyễn. Cầu thủ Việt kiều Belarus có cha đẻ là người gốc Quảng Trị, sinh năm 1998 và sở hữu chiều cao ấn tượng lên tới 1m90.

Anton Nguyễn từng công khai nguyện vọng được trở về Việt Nam chơi bóng, tuy vậy, có điều đáng tiếc là Anton Nguyễn không biết tiếng Việt và tiếng Anh

Dù mới 23 tuổi nhưng Anton Nguyễn đã khoác áo 5 CLB ở giải hạng Nhì và Ba của Belarus. Nhờ chiều cao lý tưởng, Anton Nguyễn sở hữu khả năng không chiến tốt cùng kỹ năng dứt điểm bằng cả hai trên.

Nói về nguyện vọng được chơi bóng ở Việt Nam, Anton Nguyễn cho biết trên trang Dân Việt: "Năm 2016, tôi cùng gia đình đã có chuyến về thăm quê cha. Tôi thích cuộc sống ở đó, con người thân thiện, cảnh vật thanh bình, giá cả đồ dùng lại rất bình dân. Một người bác từng muốn đưa tôi đi thử việc ở một CLB gần đó nhưng chuyện này đã không thành.

Hiện tại tôi đang là cầu thủ tự do. Tôi rất muốn về Việt Nam thử việc nhưng còn gặp rào cản về kinh phí. Như mọi người đã biết, vé máy bay khứ hồi Belarus - Việt Nam không hề rẻ nên tôi cần thời gian chuẩn bị".

Động thái quan tâm tới cầu thủ Việt kiều từ thầy Park khiến truyền thông Indonesia khá lo ngại. Trang CNN Indonesia đưa tin 6 nhân vật sáng giá nhất có thể trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam là Alexander Đặng (Na Uy), Jason Pendant (Pháp), Filip Nguyễn (CH Séc), Nguyen Hùng Anh (Nga), Kevin Phạm Ba (Hà Lan), Eric Nguyễn (Tây Ban Nha).

Theo báo giới xứ Vạn đảo, cho dù thua ở trận bán kết AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam vẫn cùng với Thái Lan đang sở hữu một đội hình có đẳng cấp nhỉnh hơn so với phần còn lại của Đông Nam Á. Nếu như được tăng cường thêm các ngôi sao được đào tạo tại châu Âu, Những chiến binh Sao Vàng sẽ càng mạnh hơn.

Trong thời gian tới, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại vòng loại cuối World Cup 2022, chúng ta sẽ gặp Australia (ngày 27/1) và Trung Quốc (ngày 1/2), tiếp đó là Oman (ngày 24/3) và Nhật Bản (ngày 29/3) tới. Mặc dù đã không còn quá nhiều cơ hội để đi tiếp, thế nhưng ĐT Việt Nam vẫn được kỳ vọng có thể làm nên những kết quả bất ngờ.

Cuối năm 2022, chúng ta tiếp tục tranh tài ở AFF Cup 2022. Hiện tại các bên liên quan vẫn đang tiến hành xem xét các yếu tố về địa điểm đăng cai, mối lo ngại dịch bệnh trước khi tiến hành xác định thời gian tổ chức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ