Cầu thủ Việt kiều Đức 17 tuổi muốn thi đấu cho tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Trung vệ Phòng Gia Huy - cầu thủ 17 tuổi, cao 1m83 và thi đấu tại Đức trong màu áo U19 Wolfsburg đang lên kế hoạch học tiếng Việt. Đây có thể là tín hiệu vui cho HLV Park Hang Seo.

Trung vệ Phùng Gia Huy - Việt kiều Đức muốn cống hiến cho tuyển Việt Nam.
Trung vệ Phùng Gia Huy - Việt kiều Đức muốn cống hiến cho tuyển Việt Nam.

Hậu AFF Cup 2020, HLV Park Hang Seo sẽ triệt để làm mới tuyển Việt Nam để hướng tới các giải đấu trong năm 2022.

Bên cạnh những ngôi sao đang chơi bóng tại V.League, HLV Park cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới các ngôi sao Việt kiều đang thi đấu ở nước ngoài, đặc biệt là châu Âu.

Theo thông tin đáng tin cậy, năm 2022 sẽ là một năm mà làn sóng cầu thủ Việt kiều trở về "thử việc" ở ĐT Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Theo trang Dân Việt, Phòng Gia Huy - cầu thủ 17 tuổi, cao 1m83 và thi đấu tại Đức trong màu áo U19 Wolfsburg đang lên kế hoạch học tiếng Việt. Đây có thể là tín hiệu vui cho HLV Park Hang Seo.

Phòng Gia Huy hiện đang chơi ở vị trí trung vệ cho U19 Wolfsburg. Anh có cha là người gốc Hoa, quê ở Long Khánh, Đồng Nai - Việt Nam. Ông di cư sang Đức năm 14 tuổi và Phòng Gia Huy được sinh ra ở Berlin.

Tại UEFA Youth League mùa này, Gia Huy thường được sắp đá trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3-4-3. Có lợi thế về thể hình, tư duy, khả năng đọc tình huống và sử dụng chân, nhưng Gia Huy cũng cần cải thiện thêm về thể lực và sự ổn định.

Gia Huy cũng tiết lộ kế hoạch học tiếng Việt dù chưa từng có ý định muốn được thi đấu trong màu áo ĐTQG Việt Nam: “Tôi không theo dõi bóng đá Việt Nam nên không biết gì về chất lượng giải đấu cũng như các cầu thủ ở đây. Tôi cũng không thể nói hoặc viết bằng tiếng Việt. Nhưng tôi đang lên kế hoạch học hỏi thêm ngôn ngữ này. Nó sẽ không tốn nhiều thời gian lắm đâu, bởi tôi học ngoại ngữ khá tốt.

Tôi đã quá quen thuộc với văn hóa Việt nhờ ảnh hưởng từ gia đình, và luôn cảm thấy thoải mái mỗi khi về nước nghỉ ngơi, du lịch. Tôi sẽ theo dõi sự phát triển của bóng đá Việt Nam với sự hứng thú cao nhất và tìm hiểu xem điều gì mang đến lợi ích tốt nhất cho sự nghiệp của mình”.

Chuyến bay chở ĐT Việt Nam cất cánh từ sân bay Changi, Singapore lúc 9h15 theo giờ địa phương. Sau chuyến bay kéo dài gần 3 giờ đồng hồ, toàn đội đã có mặt tại sân bay Nội Bài vào 11h30 ngày 31/12 vừa qua. Sau khi nhập cảnh, toàn đội đã thực hiện cách ly theo quy định tại khách sạn Grand Plaza.

Theo kế hoạch trong thời gian thực hiện cách ly theo quy định sau khi trở về nước, đội tuyển sẽ duy trì tập luyện theo nguyên tắc bong bóng khép kín. Kết thúc cách ly và đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch, các thành viên đội tuyển sẽ được trở về thăm gia đình.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào khoảng trung tuần tháng 1/2022 để tiếp tục chuẩn bị cho hành trình còn lại tại Vòng loại thứ 3 khu vực châu Á World Cup 2022.

Ngày 27/1/2022, Quang Hải và các đồng đội sẽ làm khách trên sân của Australia. Đến ngày 1/2, ĐT Việt Nam sẽ trở lại sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón đối thủ Trung Quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.