Báo Indonesia chỉ ra 6 cầu thủ Việt kiều đủ sức khoác áo tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Mới đây, trang CNN Indonesia liệt kê 6 cầu thủ Việt kiều sáng giá nhất có thể trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần.

Alexander Đặng có cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam trong tương lai gần.
Alexander Đặng có cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam trong tương lai gần.

Sau khi thất bại tại AFF Cup 2020, HLV Park Hang Seo được cho là đã ngỏ ý với VFF, muốn tăng cường các cầu thủ gốc Việt đang thi đấu ở nước ngoài cho đội tuyển quốc gia.Thông tin trên được hé lộ bởi truyền thông Thái Lan. Tờ Siam Sport của xứ sở Chùa Vàng viết:

"HLV người Hàn Quốc Park Hang Seo dự kiến sẽ gọi các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài về giúp đội tuyển Việt Nam trong năm 2022, sau màn trình diễn không tốt của đội tuyển tại vòng loại World Cup và AFF Cup".

"Đội tuyển Việt Nam không hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020, nên đã lên kế hoạch cải tổ đội bóng để mạnh hơn. Họ chuẩn bị gọi các cầu thủ gốc Việt đang thi đấu ở nước ngoài, đặc biệt là từ châu Âu về, để tăng cường sức mạnh", tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan viết thêm.

Tờ Siam Sport thông tin: "HLV Park Hang Seo đã phát thảo kế hoạch cho tương lai của đội tuyển Việt Nam với VFF, sẽ lựa chọn những cầu thủ có chất lượng tốt nhất vào đội tuyển quốc gia".

"Trong giai đoạn đầu năm 2022, nhiều cầu thủ Việt Nam ở nước ngoài dự kiến sẽ trở về thử việc tại Việt Nam. Đây là kế hoạch mà ông Park đã dày công chuẩn bị từ lâu cho nhiều giải đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong năm mới" – tờ Siam Sport chia sẻ thêm.

Động thái từ thầy Park khiến truyền thông Indonesia khá lo ngại. Trang CNN Indonesia đưa tin 6 nhân vật sáng giá nhất có thể trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam là Alexander Đặng (Na Uy), Jason Pendant (Pháp), Filip Nguyễn (CH Séc), Nguyen Hùng Anh (Nga), Kevin Phạm Ba (Hà Lan), Eric Nguyễn (Tây Ban Nha).

Theo báo giới xứ Vạn đảo, cho dù thua ở trận bán kết AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam vẫn cùng với Thái Lan đang sở hữu một đội hình có đẳng cấp nhỉnh hơn so với phần còn lại của Đông Nam Á. Nếu như được tăng cường thêm các ngôi sao được đào tạo tại châu Âu, Những chiến binh Sao Vàng sẽ càng mạnh hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.