Tiêm kích thống trị trên không thế hệ thứ 6 đã sớm trở nên lạc hậu?

GD&TĐ - Quân đội Mỹ hiện đã có kết luận khá rõ ràng đối với nhu cầu về một tiêm kích chiếm ưu thế trên không thế hệ thứ 6.

Tiêm kích thống trị trên không thế hệ thứ 6 đã sớm trở nên lạc hậu?

Năm ngoái Không lực Hoa Kỳ (USAF) đã quyết định tạm dừng triển khai dự án máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 NGF (Máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo) như một phần của chương trình NGAD (Tiêm kích chiếm ưu thế trên không thế hệ tiếp theo) để phân tích và xác định xem họ có thực sự cần loại máy bay này hay không.

Và mới đây, kết quả phân tích đã được công bố, cho thấy việc thiết lập sự thống trị trên không liệu có vai trò cực kỳ quan trọng trong tương lai hay là không.

Và nói tóm lại là có, USAF cuối cùng đã kết luận rằng họ cần một máy bay "tàng hình" có người lái thế hệ thứ 6 sẽ giúp họ chiếm ưu thế trên không trong một cuộc chiến tranh có thể xảy ra trong tương lai.

Như trang The War Zone (TWZ) đưa tin, cuộc thảo luận về máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo đã được tổ chức tại một hội nghị chuyên đề do Hiệp hội Không quân và Vũ trụ tổ chức.

Theo Thiếu tướng Không quân Mỹ Joseph Kankel, hầu như mọi cuộc thảo luận xung quanh loại máy bay mới đều xoay quanh vấn đề thống trị trên không - quân đội đang cố gắng phân tích xem điều này sẽ như thế nào trong tương lai và liệu họ có cần đến nó hay không.

Câu trả lời một lần nữa là không thể nhầm lẫn - quyền kiểm soát trên không đang và sẽ có tầm quan trọng to lớn trong việc tiến hành các hoạt động quân sự.

Ông Kankel kết luận: "Chúng tôi đã thử nhiều phương án khác nhau và không có phương án nào khả thi hơn NGAD để đạt được ưu thế trên không trong môi trường cạnh tranh cao này".

Giới chuyên môn biết rằng trong số các lựa chọn có thể thay thế máy bay chiến đấu NGF trong khuôn khổ chương trình NGAD, một lựa chọn rẻ hơn đã được đưa ra, chủ yếu đóng vai trò là "trạm điều khiển" cho "những người bạn trung thành" đó là máy bay không người lái.

Bên cạnh đó, có quan điểm chuyển sự chú ý chung từ máy bay chiến đấu sang máy bay ném bom, khi chiếc B-21 Raider mới nhất sẽ chỉ đơn giản là tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách xa.

16467cdc311a60bb.jpg
Hình ảnh minh họa về máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu NGAD của Không quân Mỹ.

Như người đứng đầu Bộ Tư lệnh Chiến đấu Không quân - Tướng Kenneth Wilsbach đã nhấn mạnh, mặc dù có những lời bàn tán rằng khái niệm "thống trị trên không" đã là chuyện của quá khứ, nhưng ngày nay nó là "nền tảng đầu tiên của bất kỳ hoạt động quân sự nào khác".

Ông Wilsbach nhấn mạnh rằng nếu thiếu ưu thế trên không, bất kỳ hoạt động nào khác sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều lần, và trong một số trường hợp thậm chí là không thể thực hiện được, và danh sách bao gồm hầu như mọi thứ, từ thu thập thông tin tình báo và sơ tán đến phát động không kích...

Rốt cuộc, ông Wilsbach cũng suy ngẫm một cách khá logic về thực tế là Trung Quốc đã bất ngờ công bố 2 máy bay mới vào cuối năm ngoái, và điều này cho thấy "sự thống trị trên không" vẫn chưa hề bị lãng quên.

Tuy nhiên máy bay chiến đấu NGAD sẽ không hề rẻ, cũng như toàn bộ chương trình này, trong khi USAF tin rằng số phận của dự án này hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Donald Trump, vì vậy rất có thể nó sẽ bị chôn vùi.

Trung Quốc ra mắt hàng loạt máy bay thế hệ mới vào cuối năm 2024.
Theo The War Zone

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ