Tiêm kích Su-30SM đánh bại Rafale tại Kazakhstan

GD&TĐ - Không quân Kazakhstan đã nhận được lô 6 máy bay chiến đấu Su-30SM tiếp theo do Nga sản xuất, trang Scramble cho biết.

Tiêm kích Su-30SM đánh bại Rafale tại Kazakhstan

Nhà máy Hàng không Irkutsk (thuộc Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất - UAC) mới đây đã bàn giao lô máy bay chiến đấu Su-30SM được sản xuất theo đơn đặt hàng của Chính phủ Kazakhstan.

Các máy bay nhận được số hiệu màu đỏ từ "51" đến "56". Chúng được triển khai thường trực căn cứ không quân 602 ở Shymkent, và sẽ thay thế những chiếc MiG-29 cũ từ thời Liên Xô đã ngừng hoạt động một năm trước đó.

Các máy bay chiến đấu này có thể là lô đầu tiên trong số 10 tiêm kích được đặt hàng theo hợp đồng ký vào cuối năm 2023.

Vào tháng 12 năm 2023, Phó Tư lệnh Không quân Kazakhstan - ông Yerzhan Nildibaev cho biết vào đầu năm 2024, lực lượng này sẽ nhận được 6 máy bay chiến đấu Su-30SM mới.

Với thực tế trên, quốc gia Trung Á này tiếp tục đặt niềm tin vào chiến đấu cơ do Nga sản xuất sau khi xuất hiện thông tin cho biết họ có thể thay thế Su-30SM bằng Rafale.

Mặc dù tiêm kích do Pháp sản xuất chưa được đặt hàng trong đợt này nhưng triển vọng của nó theo nhận xét vẫn còn, khi Kazakhstan đang thực hiện chính sách đa dạng hóa nguồn cung vũ khí.

Para-vynyshhuvachiv-Su-30-SM-VPS-Kazahstanu.jpg
Tiêm kích đa năng Su-30SM của Không quân Kazakhstan.

Kazakhstan đang tích cực cập nhật năng lực chiến đấu cho lực lượng không quân. Nhìn chung từ năm 2014 đến 2019, chính phủ nước này đã ký kết một số hợp đồng với Liên bang Nga về việc mua sắm tiêm kích Su-30SM. Đặc biệt thương vụ đầu tiên gồm 4 máy bay chiến đấu trị giá khoảng 5 tỷ rúp đã được hoàn thành.

Các máy bay nói trên bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm 2015, chúng thuộc căn cứ không quân 604 và 610. Với việc tiếp nhận lô 6 tiêm kích Su-30SM mới, sức mạnh của Không quân Kazakhstan sẽ gia tăng đáng kể so với hiện nay.

Những tiêm kích đa năng mới sẽ thay thế phi đội máy bay chiến đấu và ném bom lỗi thời của Liên Xô, phần lớn là kém hiệu quả. Năm ngoái, nước này đã rao bán 117 chiến đấu cơ đã được rút khỏi biên chế Lực lượng vũ trang Kazakhstan.

Danh sách gồm có tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31, cường kích tấn công mặt đất MiG-27, tiêm kích hạng nhẹ MiG-29 và máy bay ném bom tiền tuyến Su-24, được sản xuất trong những năm 1970 và 1980.

Ngoài hàng không chiến thuật, Kazakhstan cũng đang tích cực cập nhật phi đội máy bay vận tải quân sự của mình. Đặc biệt vào năm 2021, nước này đã đặt mua 2 chiếc Airbus A400M.

Tiêm kích đa năng Su-30SM2 bản nâng cấp của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.
Theo Scramble

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ