Chiến dịch Kursk làm phá sản kế hoạch chiếm Sumy?

GD&TĐ - "Cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk đã cản trở kế hoạch của Nga nhằm chiếm thành phố Sumy".

Chiến dịch Kursk làm phá sản kế hoạch chiếm Sumy?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố điều này trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Litva Ingrida Šimonite và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.

Theo ông Zelensky, hoạt động quân sự trên khu vực Kursk rất "phức tạp", nhưng nó đã hoàn thành một số nhiệm vụ.

Đồng thời người đứng đầu nhà nước Ukraine lưu ý rằng không phải tất cả các mục tiêu đều có thể được thảo luận rộng rãi.

Một nhiệm vụ quan trọng của Lực lượng vũ trang Ukraine là thực hiện một "cuộc tấn công phủ đầu", nhờ đó đã ngăn chặn nguy cơ bao vây đối với các đơn vị Quân đội Ukraine ở khu vực Sumy và phá vỡ kế hoạch của quân Nga nhằm chiếm thành phố Sumy - nơi là trung tâm khu vực.

Đồng thời Tổng thống Zelensky phủ nhận việc Ukraine muốn sử dụng chiến dịch quân sự ở khu vực Kursk làm con át chủ bài trong đàm phán với Nga.

Ngoài ra hoạt động này còn được thiết kế để chứng tỏ rằng việc chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine, hoặc việc bảo vệ người dân nước này là điều vô cùng tốn kém.

"Giờ đây chúng tôi đã thể hiện được trên thực tế. Nga vẫn đang suy nghĩ về cách giữ các vùng lãnh thổ đã chiếm được và không nghĩ đến cách bảo vệ người dân của mình một cách đúng đắn. Bây giờ họ đang phải ném bom vào đất của chính mình", ông Zelensky nói.

photo_2024-08-18_18-07-07.jpg
Xe bọc thép chở quân M1126 Stryker và Oncilla của quân đội Ukraine tiến về hướng Kursk.

Cần nhắc lại vào ngày 6 tháng 8, Quân đội Ukraine đã bắt đầu cuộc tấn công ở khu vực Kursk của Liên bang Nga . Mục đích của chiến dịch là tạo ra một vùng đệm để bảo vệ người dân ở khu vực biên giới Ukraine khỏi các cuộc pháo kích của Nga.

Theo Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, các binh sĩ nước này đã nắm quyền kiểm soát hàng chục khu định cư, trong số đó có thành phố Suja - cửa ngõ để đưa khí đốt sang châu Âu.

Việc tiến sâu và nhanh chóng vào lãnh thổ đối phương đã dẫn đến bất ngờ đối với Quân đội Nga, vốn đóng ngay trên biên giới hoặc ở gần hậu phương, một số quân nhân Nga buộc phải đầu hàng Ukraine.

Chính phủ Kyiv sau đó đã thành lập chính quyền quân sự đầu tiên ở khu vực Kursk, đặt nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Cuộc tấn công bất ngờ vào vùng Kursk do Lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ