Sự cố xảy ra vào ngày 11 tháng 2 tại trong một cuộc tuần tra. Theo thông báo, không có ai bị thương và máy bay P-8A của Australia cũng không bị hư hại gì sau sự cố xảy ra.
Australia đã bày tỏ quan ngại với Trung Quốc về hành động "nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp" của máy bay chiến đấu Bắc Kinh liên quan đến vụ việc.
Đáp trả, phía Trung Quốc cho biết máy bay của Australia đã "cố tình xâm phạm" không phận của nước này. Thay vào đó, tiêm kích nước này đã phản ứng theo cách "hợp pháp, đúng luật, chuyên nghiệp và kiềm chế".
Được biết một máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon của Không quân Hoàng gia Australia (RAAF) đã tiến hành giám sát trên vùng biển quốc tế vào ngày 11 tháng 2.
Để đáp trả, Trung Quốc đã điều tiêm kích J-16 lên đánh chặn, thả mồi bẫy nhiệt khi tiếp cận. Bộ trưởng Quốc phòng Australia - ông Richard Marles cho biết vụ việc xảy ra cách máy bay RAAF chỉ 30 mét.
"Đây là hành động mà chúng tôi tuyên bố là nguy hiểm", Bộ trưởng Marles cho biết và nói thêm: "Chúng tôi đã bày tỏ mối quan ngại của mình với Trung Quốc cả ngày hôm qua và hôm nay tại Canberra cũng như tại Bắc Kinh".
Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các tranh chấp giữa hai nước tại khu vực mà Trung Quốc có yêu sách chủ quyền bất hợp lý đối với vùng biển quốc tế và lãnh hải của các nước láng giềng.
Vào tháng 5 năm ngoái, Australia cáo buộc một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã thả pháo sáng gần một trực thăng của hải quân nước này đang tham gia phái bộ của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại Biển Hoàng Hải.