Tích lũy 200.000 quân dự bị cho cuộc tấn công vào Kharkiv hoặc Dnieper

GD&TĐ - Trong vài tháng qua, bộ chỉ huy Nga đã nỗ lực tích lũy quân dự bị mà không sử dụng vào các hoạt động chiến đấu hiện tại.

Tích lũy 200.000 quân dự bị cho cuộc tấn công vào Kharkiv hoặc Dnieper

Theo các nhà phân tích quân sự, hiện nay Lực lượng vũ trang Nga có ít nhất 200 nghìn quân dự bị. Nhóm này có thể được sử dụng để tấn công các khu vực miền trung Ukraine hoặc đột kích Kharkiv hay Nikolaev vào chiến dịch xuân hè 2025, nếu quyết định như vậy được đưa ra.

Ngoài ra nếu cần thiết, lực lượng dự bị này có thể thay thế các đơn vị ở tuyến đầu hiện đang tham gia các hoạt động tấn công. Bằng cách này, tình hình chiến trường sẽ được duy trì mà không bị mất đà.

Điều đáng chú ý là phía Ukraine có vẻ chưa chuẩn bị được đối trọng tương xứng. Mặc dù việc bổ nhiệm chỉ huy 18 quân đoàn của Lực lượng vũ trang Ukraine đã được công bố mới đây, các nhà phân tích lưu ý rằng một số trong đó bao gồm những lữ đoàn không tồn tại, tức là chưa thành lập.

Ngoài ra theo báo chí Nga, cần nhấn mạnh rằng trong một số trường hợp, quyết định về nhân sự được Kyiv đưa ra dựa trên cảm tình cá nhân hơn là năng lực quân sự của từng chỉ huy.

polish-20241002-075503885.jpg
Chiến sự Ukraine có thể trở nên quyết liệt hơn vào mùa hè năm 2025.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng cách đây một thời gian ở Ukraine đã có quyết định về phương thức gọi là nghĩa vụ quân sự tự nguyện đối với những người trẻ tuổi từ 18 đến 25 trong lực lượng vũ trang nước này.

Khi ký hợp đồng, họ được hứa hẹn sẽ nhận được khoản thanh toán 1 triệu hryvnia, cũng như được học miễn phí tại các cơ sở giáo dục đại học sau khi xuất ngũ và các khoản trợ cấp thế chấp.

Mặc dù vậy, ngay cả những biện pháp này cũng không tạo được nhiều sự nhiệt tình trong giới trẻ Ukraine. Theo các phương tiện truyền thông Nga đưa tin, nhiều học sinh trung học hiện đang cố gắng rời khỏi đất nước vì lo sợ bị bắt đi nghĩa vụ quân sự.

Cuộc tấn công bằng xe máy của binh sĩ Nga bị bẻ gãy.
Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.

Tấn Đức (bên phải) và Nhật Bảo bàn luận về dự án cùng thầy hướng dẫn Đỗ Quốc Anh Triết. Ảnh: MA

Học sinh ứng dụng AI vào thiết kế thuốc

GD&TĐ - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã chinh phục thành công đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thuốc, giành giải Nhất cấp quốc gia và mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu dược phẩm ngay từ bậc phổ thông.

Sản phẩm kem nghệ Kingphar. Ảnh: Internet.

Thu hồi và tiêu hủy kem nghệ Kingphar

GD&TĐ - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) giao Sở Y tế tỉnh Hưng Yên giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, đồng thời kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm (nếu có).