'Thụy Điển phá hỏng kế hoạch quân sự cho mùa Đông của Ukraine'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bản kế hoạch quân sự cho mùa Đông của Ukraine đã sụp đổ do quyết định từ Thụy Điển. Nhà báo Sakshi Tiwari của tờ EurAsian Times cho biết.

'Thụy Điển phá hỏng kế hoạch quân sự cho mùa Đông của Ukraine'

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Paul Jonsson vừa qua đã công bố gói viện trợ quân sự mới nhất cho Ukraine.

Chính quyền Kyiv đặt rất nhiều hy vọng vào những chuyến hàng vũ khí từ Stockholm, bởi vì với sự giúp đỡ của quốc gia vùng Scandinavia này, họ đã lên kế hoạch thay đổi hoàn toàn cán cân sức mạnh của những trận không chiến dự kiến diễn ra vào mùa Đông, nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.

Được biết, chính quyền Ukraine rất muốn có được máy bay chiến đấu Saab JAS-39 Gripen của Thụy Điển. Chiếc tiêm kích hạng nhẹ này được coi là lựa chọn phù hợp nhất cho Ukraine, khi nó được nhận xét có thể chống lại các phi cơ tiên tiến của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga.

Ukraine đã nhiều lần yêu cầu các máy bay mới và hiện đại nhằm bổ sung cho phi đội tiêm kích cũng như cường kích do Liên Xô sản xuất, vốn thường xuyên bị tổn thất trong chiến đấu. Đã có một số lời kêu gọi bàn giao Gripen cho Kyiv, bao gồm nhiều chuyên gia quân sự và những nhân vật có ảnh hưởng

Tuy nhiên Kyiv phải đã thất vọng bởi vì quốc gia Scandinavia này đã từ chối chuyển giao máy bay chiến đấu, bản danh sách của Bộ trưởng Jonson công bố thậm chí còn thiếu vắng thứ vũ khí khác mà Ukraine rất mong mỏi, đó là pháo tự hành Archer.

Tiêm kích JAS-39 Gripen chưa thể nhanh chóng xuất hiện trong Không quân Ukraine

Tiêm kích JAS-39 Gripen chưa thể nhanh chóng xuất hiện trong Không quân Ukraine

Thực tế là các máy bay chiến đấu do Thụy Điển sản xuất có khả năng cất cánh từ những sân bay dã chiến hoặc trên đường cao tốc. Tính năng này cực kỳ quan trọng đối với Không quân Ukraine, vì nhiều sân bay quân sự chính của họ đang bị đe dọa hứng chịu đòn tấn công bằng tên lửa từ Nga.

Ngoài ra, hệ thống tác chiến điện tử trên tiêm kích Gripen có thể giúp ích trong cuộc đối đầu với các máy bay chiến đấu và radar phòng không của Nga, khi Moskva chưa có nhiều thông tin để đưa ra biện pháp đối phó, nhà báo Tiwari nhận xét.

Vì những lý do này, Kyiv từng đánh cược vào khả năng chính quyền Thụy Điển sẽ đồng ý chuyển giao máy bay chiến đấu Gripen trong đợt viện trợ quân sự gần nhất. Theo nhà phân tích của tờ báo Ấn Độ, một chiếc tiêm kích như JAS-39 có thể giúp Ukraine xoay chuyển tình thế trên không trong mùa Đông này.

“Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển làm rõ lập trường của đất nước ông ấy về các máy bay chiến đấu Gripen, hy vọng giành được ưu thế trên bầu trời như những gì các chính trị gia Ukraine kỳ vọng, như bạn có thể đoán, lại sụp đổ một lần nữa”, chuyên gia Sakshi Tiwari nói rõ.

Khả thi hơn chính là việc Ukraine nên mong đợi nhận được các tiêm kích MiG-29 hiện đại hóa từ những quốc gia từng là thành viên Khối Hiệp ước Warsaw nhưng hiện đã gia nhập NATO. Các chiến đấu cơ này với khả năng mang phóng vũ khí hệ phương Tây rõ ràng vẫn rất hữu ích đối với Kyiv.

Bên cạnh đó, giới phân tích còn cho rằng nếu Kyiv được nhận tiêm kích phương Tây trong tương lai thì ứng viên sáng giá nhất phải là F-16 của Mỹ, bởi Washington đã phân bổ 100 triệu USD cho việc đào tạo phi công người Ukraine trực tiếp trên những chiếc Fighting Falcon.

Theo EurAsian Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Truyện tranh là một thể loại văn học mạnh mẽ và hữu ích để phát triển khả năng hiểu cũng như phân tích văn học của học sinh. (Ảnh: ITN).

Trẻ đọc truyện tranh có tốt không?

GD&TĐ - Truyện tranh có một sức hấp dẫn khó cưỡng đối với trẻ em lẫn người lớn. Ngoài việc mang lại tiếng cười sảng khoái, giải tỏa căng thẳng...