Thưởng nóng 16 triệu đồng cho tổ tuần tra bắt giữ hơn nửa tấn ngà voi

Sáng 27/5, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã trao số tiền 16 triệu đồng thưởng nóng cho 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC67), Công an tỉnh Bắc Giang là những người đã từ chối nhận hối lộ 500 triệu đồng để bắt giữ nửa tấn ngà voi.

Thưởng nóng 16 triệu đồng cho tổ tuần tra bắt giữ hơn nửa tấn ngà voi
Những chiếc ngà voi bị thu giữ trên chiếc xe bán tải.

Trước đó, vào đêm 21/5, khi Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát Giao thông (PC67), Công an tỉnh Bắc Giang do Đại úy Nguyễn Hùng Cường làm tổ trưởng cùng 07 tổ viên làm nhiệm vụ tại Km 104+200 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Yên Mỹ - huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một chiếc ô tô bán tải có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra kiểm tra khoang chứa đồ. Tuy nhiên, lái xe khăng khăng không mở xe vì không có chìa khóa.

Lực lượng công an đã lập tức lập biên bản, dẫn giải đối tượng và phương tiện về cơ quan công an tỉnh Bắc Giang để giải quyết thì đối tượng này đề nghị đưa 500 triệu đồng để được “bỏ qua”. Các chiến sĩ công an đã kiên quyết từ chối và tìm cách mở khoang chứa đồ thì phát hiện trên xe có 17 bao tải chứa đồ.

Kiểm đếm ngà voi bị bắt giữ đêm 21/5 .
Chiếc xe dùng để vận chuyển ngà voi trái phép.
Hiện, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng này.
Cận cảnh một số hình ảnh về số ngà voi bị bắt ngày 21/5
Trước đó, vào đêm 21/5, khi Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) Công an tỉnh Bắc Giang do Đại úy Nguyễn Hùng Cường làm tổ trưởng cùng 07 tổ viên làm nhiệm vụ tại Km 104+200 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Yên Mỹ - huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một chiếc ô tô bán tải có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra kiểm tra khoang chứa đồ. Tuy nhiên, lái xe khăng khăng không mở xe vì không có chìa khóa. Lực lượng công an đã lập tức lập biên bản, dẫn giải đối tượng và phương tiện về cơ quan công an tỉnh Bắc Giang để giải quyết thì đối tượng này đề nghị đưa 500 triệu đồng để được “bỏ qua”. Các chiến sĩ công an đã kiên quyết từ chối và tìm cách mở khoang chứa đồ thì phát hiện trên xe có 17 bao tải chứa đồ. Tiếp tục mở các bao tải này ra, qua kiểm đếm xác định có 107 đoạn ngà voi nặng 553,5 kg và một bộ BKS ô tô số 29C-315.68 trên xe. Quá trình đấu tranh, đến sáng 22/5, đối tượng này khai nhận tên là Nguyễn Quang Huy (SN 1988), trú tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Huy khai đang vận chuyển số ngà voi trên từ Thường Tín (Hà Nội) về Lạng Sơn thì bị bắt. Theo ước tính ban đầu, số ngà voi này của khoảng 20 con voi.
Hiện, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng này.
Cận cảnh một số hình ảnh về số ngà voi bị bắt ngày 21/5
Trước đó, vào đêm 21/5, khi Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) Công an tỉnh Bắc Giang do Đại úy Nguyễn Hùng Cường làm tổ trưởng cùng 07 tổ viên làm nhiệm vụ tại Km 104+200 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Yên Mỹ - huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một chiếc ô tô bán tải có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra kiểm tra khoang chứa đồ. Tuy nhiên, lái xe khăng khăng không mở xe vì không có chìa khóa. Lực lượng công an đã lập tức lập biên bản, dẫn giải đối tượng và phương tiện về cơ quan công an tỉnh Bắc Giang để giải quyết thì đối tượng này đề nghị đưa 500 triệu đồng để được “bỏ qua”. Các chiến sĩ công an đã kiên quyết từ chối và tìm cách mở khoang chứa đồ thì phát hiện trên xe có 17 bao tải chứa đồ. Tiếp tục mở các bao tải này ra, qua kiểm đếm xác định có 107 đoạn ngà voi nặng 553,5 kg và một bộ BKS ô tô số 29C-315.68 trên xe. Quá trình đấu tranh, đến sáng 22/5, đối tượng này khai nhận tên là Nguyễn Quang Huy (SN 1988), trú tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Huy khai đang vận chuyển số ngà voi trên từ Thường Tín (Hà Nội) về Lạng Sơn thì bị bắt. Theo ước tính ban đầu, số ngà voi này của khoảng 20 con voi.
Hiện, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng này.
Cận cảnh một số hình ảnh về số ngà voi bị bắt ngày 21/5
Trước đó, vào đêm 21/5, khi Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) Công an tỉnh Bắc Giang do Đại úy Nguyễn Hùng Cường làm tổ trưởng cùng 07 tổ viên làm nhiệm vụ tại Km 104+200 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Yên Mỹ - huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một chiếc ô tô bán tải có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra kiểm tra khoang chứa đồ. Tuy nhiên, lái xe khăng khăng không mở xe vì không có chìa khóa. Lực lượng công an đã lập tức lập biên bản, dẫn giải đối tượng và phương tiện về cơ quan công an tỉnh Bắc Giang để giải quyết thì đối tượng này đề nghị đưa 500 triệu đồng để được “bỏ qua”. Các chiến sĩ công an đã kiên quyết từ chối và tìm cách mở khoang chứa đồ thì phát hiện trên xe có 17 bao tải chứa đồ. Tiếp tục mở các bao tải này ra, qua kiểm đếm xác định có 107 đoạn ngà voi nặng 553,5 kg và một bộ BKS ô tô số 29C-315.68 trên xe. Quá trình đấu tranh, đến sáng 22/5, đối tượng này khai nhận tên là Nguyễn Quang Huy (SN 1988), trú tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Huy khai đang vận chuyển số ngà voi trên từ Thường Tín (Hà Nội) về Lạng Sơn thì bị bắt. Theo ước tính ban đầu, số ngà voi này của khoảng 20 con voi.
Hiện, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng này.
Cận cảnh một số hình ảnh về số ngà voi bị bắt ngày 21/5

Tiếp tục mở các bao tải này ra, qua kiểm đếm xác định có 107 đoạn ngà voi nặng 553,5 kg và một bộ BKS ô tô số 29C-315.68 trên xe. Quá trình đấu tranh, đến sáng 22/5, đối tượng này khai nhận tên là Nguyễn Quang Huy (SN 1988), trú tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Huy khai đang vận chuyển số ngà voi trên từ Thường Tín (Hà Nội) về Lạng Sơn thì bị bắt. Theo ước tính ban đầu, số ngà voi này của khoảng 20 con voi.

Hiện Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng này.

Theo tienphong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ