'Đừng chỉ thích nghi với tương lai, hãy góp phần tạo ra tương lai'

GD&TĐ - Thầy Phó Hiệu trưởng nhắn nhủ tân sinh viên nuôi dưỡng tâm trí hạnh phúc, sống khỏe mạnh và trở thành những người kiến tạo tương lai.

Sinh viên Trường Đại học Quốc tế tại lễ khai giảng.
Sinh viên Trường Đại học Quốc tế tại lễ khai giảng.

Ngày 8/9, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027, chào đón hơn 1.800 tân sinh viên đến từ 24 tỉnh, thành trong cả nước.

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS Nguyễn Quốc Chính, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Quốc tế, cho rằng giáo dục đại học đang bước vào giai đoạn thay đổi nhanh hơn bao giờ hết.

Công nghệ đang làm thay đổi cách con người học tập và làm việc; trí tuệ nhân tạo đặt ra những câu hỏi mới về tri thức và năng lực của chính con người.

Trong khi đó, thế giới ngày càng kết nối nhưng cũng đối mặt với những thách thức lớn về môi trường, sức khỏe, bất bình đẳng và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, theo TS Nguyễn Quốc Chính, câu hỏi quan trọng của một trường đại học không chỉ là “chúng ta sẽ dạy gì”, mà còn là “chúng ta muốn đồng hành để người học trở thành những con người như thế nào?”

Đây cũng là điều Trường Đại học Quốc tế muốn gửi gắm qua chủ đề của lễ khai giảng năm nay: Happy Mind - Healthy Life - Sustainable Future (Tâm hạnh phúc - Sống khỏe mạnh - Tương lai bền vững).

dsc04919.jpg
TS Nguyễn Quốc Chính, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Quốc tế, phát biểu tại lễ khai giảng.

Theo TS Nguyễn Quốc Chính, ba vế của thông điệp không phải là ba giá trị tách rời mà là ba bước của cùng một hành trình: bắt đầu từ bên trong mỗi con người, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp và cùng nhau kiến tạo một tương lai bền vững.

"Một tương lai tốt đẹp bao giờ cũng bắt đầu từ những con người có tâm trí rộng mở, có đời sống khỏe mạnh và có tinh thần tích cực", ông nói.

Giữ sự tò mò để học tập suốt đời

TS Nguyễn Quốc Chính gửi đến tân sinh viên 3 điều nhắn nhủ, tương ứng với chủ đề "Happy Mind - Healthy Life - Sustainable Future".

Thứ nhất, hãy giữ cho mình một tâm trí hạnh phúc (Happy Mind). Theo ông, hạnh phúc của người học bắt đầu từ sự tò mò, niềm vui khám phá, tự do trong tư duy và sáng tạo. Người giữ được sự tò mò sẽ không ngừng học hỏi và không xem việc học là gánh nặng.

Trong kỷ nguyên AI, giá trị của người học không nằm ở việc nhớ được bao nhiêu dữ liệu mà ở khả năng đặt câu hỏi đúng, suy nghĩ sâu, giữ tư duy độc lập và phân biệt đúng - sai, thật - giả, quan trọng - không quan trọng.

Vì vậy, thầy Phó Hiệu trưởng mong tân sinh viên bước vào giảng đường với tinh thần của “người học suốt đời”, chủ động chinh phục tri thức và không ngừng vượt qua giới hạn của chính mình.

Thứ hai, hãy sống khỏe mạnh và có ý nghĩa (Healthy Life). TS Nguyễn Quốc Chính cho rằng sống khỏe không chỉ là khỏe về thể chất mà còn là sự cân bằng về tinh thần, cảm xúc và các mối quan hệ.

Ông mong sinh viên không chỉ vùi mình trong sách vở hay không gian ảo mà bước ra ngoài để trải nghiệm thực tế, tham gia thể thao, các câu lạc bộ nghệ thuật, dự án xã hội và kết nối với bạn bè, thầy cô.

Một cộng đồng đại học khỏe mạnh, theo ông, là nơi mỗi thành viên cảm thấy mình thuộc về, được tôn trọng và được nâng đỡ về mặt tinh thần.

mg-0600.jpg
Nhà trường vinh danh các tân sinh viên có thành tích nổi bật trong mùa tuyển sinh năm 2026.

Thứ ba, hãy trở thành những người kiến tạo tương lai (Sustainable Future). Theo TS Nguyễn Quốc Chính, mục đích cuối cùng của học tập và nghiên cứu là phụng sự con người và xã hội. Một tương lai bền vững đòi hỏi tư duy dài hạn, trách nhiệm với môi trường, cộng đồng và thế hệ mai sau.

Với thế hệ Gen Z - thế hệ của công nghệ và đổi mới - sự khác biệt không nằm ở những công cụ AI hay mạng xã hội được sử dụng mà ở lý tưởng sống và những giá trị tích cực tạo ra.

Vì vậy, TS Nguyễn Quốc Chính nhắn nhủ tân sinh viên đừng chỉ hỏi "Tôi có thể đạt được điều gì?" mà hãy thường xuyên tự hỏi "Tôi có thể tạo ra giá trị gì?".

"Đừng chỉ tìm một công việc tốt, hãy chuẩn bị để trở thành người có thể làm cho công việc đó tốt hơn. Đừng chỉ thích nghi với tương lai, hãy trở thành người góp phần tạo ra tương lai. Và đừng chỉ nghĩ về tương lai của riêng mình, hãy nghĩ về tương lai của cộng đồng, của đất nước và của thế giới mà các em sẽ sống trong đó", ông nói với tân sinh viên.

Năm 2026, Trường Đại học Quốc tế vinh danh 27 tân sinh viên có thành tích ấn tượng trong mùa tuyển sinh. Dương Kim Trân, cựu học sinh chuyên Sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TPHCM) đạt điểm cao nhất với 96/100 điểm theo phương thức xét tuyển tổng hợp.

Năm học 2026-2027, trường dành khoảng 35 tỷ đồng trao học bổng, gồm 101 suất học bổng toàn phần và 81 suất học bổng bán phần dành cho các tân sinh viên đạt thành tích cao trong mùa tuyển sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sở thích kỳ lạ của Erling Haaland

Sở thích kỳ lạ của Erling Haaland

GD&TĐ - Tiền đạo Erling Haaland bất ngờ tiết lộ chẻ củi và ngồi bên lửa là cách anh thư giãn, trong bối cảnh đối mặt nguy cơ kiệt sức sau World Cup 2026.