Thuốc chống ngáy "thần dược" trị bệnh hay lời đồn?

Đánh vào tâm lý muốn chữa khỏi “tật” ngủ ngáy của nhiều người, thời gian qua trên mạng đã xuất hiện quảng cáo về loại “thần dược” chữa dứt điểm ngủ ngáy với cái tên “Thuốc chống ngáy”.

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

“Thần dược” chữa ngủ ngáy

Chỉ cần gõ cụm từ khóa đơn giản “thuốc chống ngáy” hoặc “thuốc chữa ngủ ngáy” ngay lập tức trên mạng xuất hiện hàng loạt các trang web quảng cáo về loại thuốc này.

Gọi theo số điện thoại 096466xxxx trên mạng, khi chúng tôi hỏi mua loại “thần dược” này thì người bán chỉ thông báo:“Hiện bên em đã hết hàng, lô hàng mới chưa về, khi nào có em sẽ chủ động liên lạc với chị”. Phải đến lần thứ 3 gọi điện theo các dãy số trên mạng chúng tôi mới tìm được “nhà phân phối” còn bán loại thuốc trên.

Người bán từ từ giải thích cho chúng tôi về nguyên nhân gây ngáy cũng như cách sử dụng của loại thuốc này.

“Ngủ ngáy có rất nhiều nguyên nhân, nhưng có hai nguyên nhân chính là do cấu trúc đường thở và do người quá béo. Đây là loại chai xịt, dùng trước khi đi ngủ, sử dụng loại thuốc này làm long dịch nhầy để người dùng dễ thở hơn.

Ngày trước mình cũng bị ngủ ngáy nhưng sau khoảng nửa tháng mình dùng thì đến giờ là hết hẳn luôn và không còn phải dùng thuốc nữa”, người bán giới thiệu.

Theo lời giới thiệu, đây là loại thuốc nhập khẩu từ Hàn Quốc và đã được bán trên thị trường khá lâu, với giá khoảng 300.000 - 350.000đ/chai xịt. Nhưng tuyệt nhiên, họ không hề nhắc gì đến việc loại thuốc này đã được Bộ Y tế cấp phép hay chưa.

Chưa bao giờ thấy loại thuốc này

Để tìm hiểu rõ hơn về loại thuốc này chúng tôi tìm đến gặp Bác sĩ chuyên khoa I Vũ Thị Huyền Trang - Phòng khám chuyên khoa Tai - Mũi - Họng Huyền Trang.

Theo chia sẻ của bác sĩ: “Trong điều trị các bệnh liên quan đến tai - mũi - họng tôi chưa hề thấy có loại thuốc nào có tên ‘thuốc chống ngáy’.

Có thể đây chỉ là một dạng giống như thực phẩm chức năng hỗ trợ trong quá trình điều trị chữa ngủ ngáy mà thôi. Bởi để chữa dứt điểm ngủ ngáy, thì sẽ phải dùng đến phương pháp phẫu thuật”.

Thuoc chong ngay

Bác sĩ Trang đang thăm khám cho bệnh nhi.

Theo bác sĩ: “Ngủ ngáy thường xảy ra với hai nguyên nhân chính, một là do bất thường về cấu trúc đường mũi họng, khi ngủ cơ vùng thanh quản và xung quanh giãn ra quá nhiều trong khi ngủ. Điều này có nghĩa là khoang mở nơi thanh quản trở nên hẹp hơn và không khí gặp khó khăn khi đi qua.

Trong khi đó, phổi vẫn cần một lượng không khí ổn định, tốc độ đưa lượng không khí buộc phải tăng lên khiến cho áp suất nơi thanh quản tăng cao và hậu quả là ngạc mềm và lưỡi gà rung động. Âm thanh tạo ra bởi sự rung động này chính là ngáy.

Một nguyên nhân nữa là ở những người béo, họ cũng là một trong số những người dễ bị ngủ ngáy. Ngoài ra còn những yếu tố khác như khi bị mắc các bệnh viêm nhiễm đường thở, viêm amidan… cũng dễ dẫn đến ngủ ngáy”.

Ngủ ngáy sẽ không gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe trừ trường hợp khi bị nặng, người bệnh sẽ xuất hiện những cơn ngừng thở khi ngủ.

“Có những lúc trong khi ngủ, người bị ngủ ngáy có thể bị ngừng thở trong 1-2 giây, buộc họ phải tỉnh dậy. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ mà thôi”, bác sĩ Trang cho hay.

Ngủ ngáy từ những nguyên nhân chủ quan như do cấu trúc đường thở thì rất khó để phòng tránh. Đối với những nguyên nhân khác như do người béo, viêm nhiễm đường thở thì cần phải có chế độ ăn thích hợp, hạn chế bổ sung chất béo cùng với đó là phải giữ ấm cổ và súc họng thường xuyên”, bác sĩ Trang lưu ý.

Theo Pháp Luật Plus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ